Tài xế xe biển xanh "ngất vì hoảng loạn" sau khi lao xe vào đám đông

P.N |

Ông Lê Việt Hà, Chánh văn phòng UBND huyện Như Thanh cho biết, sau khi gây tai nạn khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng, tài xế xe biển xanh vì quá hoảng loạn đã ngất đi.

Báo Dân Trí cho hay, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại chợ Bến Sung (thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Lúc đó, người điều khiển chiếc xe là ông Hoàng Ngọc Cộng (SN 1962), lái xe của UBND huyện Như Thanh.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên mạng xã hội Facebook lan truyền 1 đoạn clip ghi lại cảnh tan hoang được cho là hiện trường của vụ tai nạn, trong đó có hình ảnh lái xe nằm bất tỉnh trong ô tô.

Trong clip có nhiều lời nói cho rằng, khi điều khiển xe gây tai nạn, ông Cộng có mùi rượu và trong tình trạng say mềm. Tuy nhiên, ông Hà phủ nhận điều này.

Theo vị Chánh văn phòng UBND huyện Như Thanh, lái xe lúc đó hoảng loạn nên ngất đi chứ không phải uống rượu.

"Sau tai nạn, tâm lý anh ấy quá lo lắng nên đã ngất đi, hiện anh ấy cũng đang được điều trị tại bệnh viện huyện Như Thanh", ông Hà nói với báo Người lao động.

Ông Hà cũng nhận định trên báo Dân Trí: "Đây là một sự việc đáng tiếc, anh Hoàng Ngọc Cộng là một tài xế cẩn thận, đã lái xe cho huyện mấy chục năm rồi. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Cộng đang đưa xe đi rửa thì gặp tai nạn chứ không chở lãnh đạo"

Trước đó, theo tin từ báo Thời Đại, khoảng 14h ngày 19/7, tại chợ Bến Sung, thuộc thị trấn Bến Sung, ô tô biển xanh mang BKS: 36B - 1026 được cho là chạy với tốc độ cao đã tông vào đuôi xe ô tô mang BKS 36A - 135.12 đậu ven đường gần cổng chợ Bến Sung.

Sau đó, chiếc xe biển xanh bị hất ra ngoài rồi lao tiếp vào một nhóm người đang đứng mua bán ở cổng chợ khiến 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương nặng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại