Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141

Minh Đức |

Sau khi tổ công tác thông báo lỗi vi phạm nồng độ cồn mức 0,454 miligam/1 lít khí thở, tài xế H. đã nhiều lần xin được bỏ qua nhưng không được.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 1.

Tối 11/7, tổ công tác Y7/141 (Hà Nội) lập chốt trên tuyến đường Trung Kính - Dương Đình Nghệ. Trong gần 2 tiếng thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng hơn 60 phương tiện (bao gồm xe máy, ô tô), trong đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông, phòng chống tội phạm, đặc biệt về nồng độ cồn.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phát hiện xe máy BKS 88G1-393XX do tài Ngô Diễm H. điều khiển, có biểu hiện loạng choạng, không tỉnh táo, nên đã yêu cầu tài xế H. dừng xe kiểm tra.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 3.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,454mg/l khí thở và không xuất trình được giấy tờ xe với lý do xe mới mua.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 4.

Sau khi được lực lượng chức năng thông báo về lỗi vi phạm, tài xế H. liên tục nhiều lần xin được bỏ qua và gọi điện cho gia đình.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 5.

Sau nhiều lần xin bỏ qua bất thành, tài xế H. không làm chủ được bản thân nên đã ngủ gục tại chốt cảnh sát 141.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 6.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 7.

Ít phút sau tài xế Nguyễn Quốc K. điều khiển xe máy BKS 29P1-358XX bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,236 mg/l khí thở. Với lỗi vi phạm trên tài xế K. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2 đến 3 triệu đồng, tạm giữ phương tiện trong vòng 7 ngày.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 8.

Tài xế K. cho biết “Bản thân tôi biết điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng bia rượu là vi phạm an toàn giao thông, nhưng do lý do bất khả kháng nên tôi phải đi xe máy sau khi uống 2 lon bia, sau khi được các chiến sĩ CSGT tuyên truyền tôi sẽ rút kinh nghiệm và không điều khiển phương tiện tham giao thông sau khi sử dụng rượu bia nữa”.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 9.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 10.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 11.

Ngoài kiểm tra về nồng độ cồn, tổ công tác Y7/141 còn tăng cường kiểm ngẫu nhiên nhiều phương tiện lưu thông trên đường, nhằm phòng chống tội phạm, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp có “hàng nóng”.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 12.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 13.

Nhiều trường hợp tài xế không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đều bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra, xử lý nghiêm.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 14.

Một số trường hợp thấy tổ công tác làm nhiệm vụ từ xa, biết bản thân vi phạm quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 15.
Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 16.

Đến khoảng 22h45, tổ công tác phát hiện nam tài xế điều khiển xe máy chở theo 1 bao tải được bọc khăn vải phủ sau xe, di chuyển theo hướng đi Trung Kính - Dương Đình Nghệ. Nghi vấn nam tài xế chở hàng cấm, ngay lập tức lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trong bao tải là một bình bóng cười kèm vỏ bóng.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, ngủ gục trong chốt cảnh sát 141 - Ảnh 17.

Làm việc với tổ công tác tài xế T. khai nhận mình chỉ là xe ôm chở thuê cho khách, bản thân không biết hàng mình vi phạm pháp luật. Ngay sau đó tổ công tác đã đưa người, tang vật và phương tiện về công an phường sở tại gần nhất tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại