Tài xế tông 4 người trong một gia đình tử vong khai gì?

Hoàng Hải |

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Đồng khai nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh ta điều khiển xe ô tô bán tải với vận tốc khoảng 60km/h.

Liên quan đến vụ xe ô tô bán tải tông tử vong 4 người khi đang đi bộ qua đường ở thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), qua điều tra, tài xế điều khiển xe gây tai nạn được xác định là Phạm Văn Đồng (SN 1987, ở xã Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh ta điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford mang BKS: 20C-112.36 chạy với tốc độ khoảng 60km/h.

Cùng thời điểm này, do Đồng bật đèn pha sáng và không nhìn thấy người sang đường nên đã hất văng 4 nạn nhân đang đi bộ lên nắp capo.

Sau đó, xe tiếp tục chạy nên đã làm rơi 4 nạn nhân rơi xuống đường. Sau khi gây tai nạn, Đồng đã rời khỏi hiện trường.

Đến 8h ngày 24/12, Phạm Văn Đồng đã đến cơ quan điều tra Công an Thị xã Phổ Yên trình diện, khai báo vi phạm.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sáng 24/12 cho thấy, tài xế Đồng không có nồng độ cồn.

Trước vụ tai nạn trên, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên và Thị xã Phổ Yên yêu cầu báo cáo về vụ việc.

Tại hiện trường vụ tai nạn, dễ dàng nhận thấy vị trí các nạn nhân sang đường rộng, thoáng, có đầy đủ biển báo hiệu, có cả biển cảnh báo nguy hiểm và chú ý có trẻ em qua đường.

Vị trí từ nơi nạn nhân sang đường tới nơi các nạn nhân rơi xuống và xe dừng cách nhau khoảng hơn 30m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại