Tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ phản đối trạm thu phí, gây ùn ứ Quốc lộ 5

Hoàng Đan |

Chiều tối 5/9, một số tài xế đã tiếp tục tập trung, sử dụng tiền lẻ để thanh toán vé phí nhằm phản đối việc thu phí trên Quốc lộ 5.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn La, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 17h cùng ngày, một số phương tiện tiếp tục sử dụng tiền lẻ để trả phí qua trạm thu phí số 1, Quốc lộ 5 (đoạn Văn Lâm, Hưng Yên).

"Có một số tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ để trả phí qua trạm nên đã gây ùn ứ và hiện tôi đang có mặt trực tiếp tại đây cùng với anh em tiến hành phân luồng giao thông. Đến thời điểm hiện tại tình hình đã ổn định và các phương tiện đã có thể lưu thông thông thoáng", ông La thông tin vào lúc 18h10'..

Đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cũng xác nhận vào chiều 5/9, một số tài xế tiếp tục dùng các tờ tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng để trả phí qua trạm gây ra ùn tắc giao thông.

"Tuy nhiên, số lái xe này không nhiều và chúng tôi cũng đã chuẩn bị lực lượng, giải quyết nhanh, không để xảy ra ùn tắc như ngày hôm qua. Hiện, tình hình giao thông đã thông thoáng, các phương tiện có thể di chuyển tốt qua trạm", vị đại diện thông tin.

Vị này cũng nêu rõ, việc nói BOT đường 5 là không chính xác và mức phí đã được Chính phủ đồng ý dựa trên sự bàn bạc, thống nhất của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, do đó, trong thời gian tới, sẽ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, trả phí.

Đồng thời, để xử lý tình hình lái xe dùng tiền lẻ mua vé, đơn vị cũng đã có biện pháp ứng phó bằng cách bố trí một khu đất trước trạm và nhân viên tăng cường để đếm tiền lẻ nhằm tránh gây ùn tắc tại trạm. 

Đồng thời, đề nghị các lực lượng chức năng cùng phối hợp, túc trực để xử lý tình huống có thể xảy ra.

Tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ phản đối trạm thu phí, gây ùn ứ Quốc lộ 5 - Ảnh 1.

Người dân tập trung ở gần trạm thu phí vào chiều 5/9.

Trước đó, ngay sau khi có tình hình lái xe tiếp tục sử dụng tiền lẻ trả phí qua trạm, các lực lượng chức năng của Cục CSGT, tỉnh Hưng Yên gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... cùng lực lượng của trạm phu đã tập trung phối hợp giải quyết tình hình.

Tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ phản đối trạm thu phí, gây ùn ứ Quốc lộ 5 - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng có mặt để phân luồng giao thông.

Cũng theo ghi nhận, trong chiều nay, trước trạm thu phí cũng có một xe tải bị hỏng lốp đỗ cũng đã khiến cho giao thông bị ùn tắn và các lực lượng được huy động để di chuyển xe này.

Không ít người dân địa phương cũng có mặt, tập trung ở hai đầu trạm thu phí khiến các lực lượng phải thuyết phục, vận động họ trở về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại