Tài xế taxi bật nhạc ầm ĩ để cưỡng bức bé gái 12 tuổi ngay trong xe

Nguyễn Song (TH) |

Lợi dụng chuyện nạn nhân đang bỏ nhà đi, Vị bật nhạc ầm ĩ rồi ngả ghế, cưỡng bức nữ sinh ngay trong xe taxi của mình.

Theo hồ sơ, khoảng 21h ngày 20/10, do bị mẹ mắng mỏ nên cháu N.T.A, 12 tuổi, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã bỏ nhà đi. A. bắt xe taxi do tài xế Bùi Văn Vị (SN 1988, trú tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) chở để đi từ nhà đến khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội để gặp người quen tên Hoa.

Trên đường đi, cháu A. có nói chuyện với Vị về chuyện đang học trung học cơ sở và bị bố mẹ mắng nên tức giận bỏ nhà đi.

Tài xế taxi này chở nữ sinh đến cây xăng Trường Sơn, thuộc địa phận xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội thì đỗ lại bên đường để A. gọi điện thoại cho người chị tên Hoa định gặp.

Tuy nhiên, nhiều lần gọi điện để hỏi đường tới mà người này không nghe máy.

Thấy thế, gã lái xe nảy sinh ý định đồi bại nên đã ngả ghế lái giả vờ nằm nghỉ và bảo với cháu A. vào nằm nghỉ để chờ chị Hoa liên lạc lại thì sẽ đưa đi tìm nhà.

Thấy vậy nên cháu A. nghe lời đi vào xe thì bị Vị chốt cửa, bật nhạc ầm ĩ rồi khống chế cưỡng bức ngay trong xe mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Sau khi giở trò đồi bại với nữ sinh, Vị chở cô bé đến nhà người chị tên Hoa và "yêu râu xanh" còn đe dọa sẽ giết A. nếu nạn nhân dám nói chuyện ra với người khác.

Đến chiều hôm sau, ngày 21/10, gia đình đến đón con gái về. Thấy những biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi thì biết chuyện cháu bị xâm hại nên đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an huyện Thường Tín.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra qua những mô tả của bị hại và xác định được đối tượng gây án là Bùi Văn Vị và ra lệnh bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Vị đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

Hôm nay, ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Thường Tín đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Vị để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Điều 112 Bộ luật hình sự: Tội Hiếp dâm trẻ em

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại