Tài xế ô tô giơ "thẻ đỏ" sau va chạm giao thông phải mổ vết thương ở tay

Hoàng Hải |

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, anh Khang bị thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Honda cầm điếu cày đánh bị thương ở tay và phải nhập viện điều trị.

Nhiều ngày qua, dư luận đang xôn xao trước vụ việc sau va chạm giao thông ở khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), tài xế điều khiển ô tô bị thanh niên đi xe máy cầm điều cày đánh.

Sau đó, người lái ô tô giơ chiếc "thẻ đỏ" ra thì thanh niên cầm điếu cày bớt hung hãn. Ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tài xế ô tô giơ thẻ đỏ sau va chạm giao thông phải mổ vết thương ở tay - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 21/8, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được đơn trình báo về việc sau va chạm giao thông, người điều khiển ô tô bị đánh trọng thương ở tay và phải nhập viện Việt Đức điều trị.

Theo trình báo, tài xế ô tô giơ "thẻ đỏ" là anh Nguyễn Tiến Khang (SN 1985, trú tại Bắc Ninh).

Trưa 22/8, PV đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức và có cuộc trao đổi với tài xế Khang.

Anh Khang chia sẻ, sau khi bị thanh niên đi xe máy đánh vào chiều 20/8, anh vào Viện 198 thăm khám vết thương ở tay, nhưng do ngày nghỉ viện không làm việc nên anh lên Bệnh viện Việt Đức kiểm tra.

Các bác sỹ tại viện Việt Đức chụp chiếu, thăm khám và sẽ mổ vết thương ở tay anh vào ngày mai (23/8).

Anh nói rằng, sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn và bản thân anh đang bận rất nhiều công việc nhưng đành tạm gác hết lại mấy ngày nay vì phải nằm viện.

Tài xế ô tô giơ thẻ đỏ sau va chạm giao thông phải mổ vết thương ở tay - Ảnh 2.

Anh Khang phải nằm điều trị tại hành lang do các buồng bệnh đều đã kín bệnh nhân.

Sau khi mổ xong nếu vết thương ổn định thì khoảng 2 đến 3 ngày sau anh sẽ xuất viện về nhà để điều trị. Khi nói về sự việc xảy ra vào chiều 20/8, anh Khang từ chối chia sẻ. Anh nói, hiện đang tập trung tinh thần, sức khoẻ cho ca phẫu thuật ngày mai được tốt đẹp nên từ chối nhắc lại sự việc.

Khi nào ca mổ thành công và sức khoẻ, tinh thần ổn định anh sẽ có buổi trao đổi với báo chí sau.

Theo kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Việt Đức, anh Khang bị gãy mỏm khuỷ tay. Bệnh nhân nhập viện từ ngày 20/8, hiện tại tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trước đó, vào 15h15 phút ngày 20/8, tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Bình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy Honda Dream mang BKS 29H3-4329 do Đỗ Mạnh Sơn (SN 1993, ở quận Nam Từ Liêm) điều khiển với ô tô con màu đen mang BKS 99A-120.98 do anh Nguyễn Tiến Khang (SN 1985, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển.

Đến chiều 21/8, anh Nguyễn Tiến Khánh (SN 1987, ở Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, em trai anh Nguyễn Tiến Khang) có đơn trình báo với Công an phường Mỹ Đình 2 về việc sau va chạm giao thông, anh Khang bị đánh gãy tay phải nhập viện.

Vụ việc đang được Công an phường Mỹ Đình 2 điều tra, làm rõ.

Va chạm giao thông, người lôi điếu cày ra dọa nạt, người giơ thẻ đáp trả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại