Tài xế GrabBike bị giết cướp là sinh viên đại học, giữ chức bí thư đoàn

Minh Toàn |

Tài xế GrabBike bị sát hại là sinh viên trường đại học giao thông vận tải, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngày 21/10, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy bắt nghi phạm Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6). Thuận bị tình nghi đã sát hại anh Lê Nhật H. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú quận 9) - lái xe ôm công nghệ, để cướp tài sản.

Theo điều tra sơ bộ, anh H. là sinh viên năm 3 một trường đại học ở quận 9, TPHCM. Anh H. có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong quá trình học tập, anh H. được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn lớp Xây dựng dân dụng (khóa 57), sức học khá.

H. là anh cả trong gia đình có 2 anh em, quê ở Bình Thuận. Sau khi anh H. trúng tuyển vào trường đại học, mẹ và  em của H. cũng rời quê vào TPHCM để làm thuê.

Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên H. vừa học vừa đi chạy xe ôm công nghệ GrabBike để kiếm thêm thu nhập. Chiếc xe anh H. bị cướp mới mua cách đây không lâu.

Liên quan vụ việc, Công an đã xác định nghi phạm sát hại anh H. là Thuận - thiếu niên 15 tuổi. Thuận đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất vàng ở huyện Bình Chánh. 

Tài xế GrabBike bị giết cướp là sinh viên đại học, giữ chức bí thư đoàn - Ảnh 1.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy của nạn nhân về nơi làm việc rồi bỏ trốn. 

Trước đó, sáng 19/10, người dân tại khu dân cư Phong Phú, thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện 1 nam thanh niên mặc đồng phục GrabBike nằm gục bên vỉa hè. Khi tới gần kiểm tra, họ phát hiện anh này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Công an ghi nhận, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, mặc đồng phục GrabBike. Khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị hung thủ dùng vật nhọn đâm vào phần cổ, nguyên nhân tử vong là do sốc, mất máu, đứt động mạnh chủ, đa vết thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại