Tài xế dùng đồng xu 200 đồng trả phí, nhân viên mời qua nhưng "không chịu"

T.Công |

Sáng nay, nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai).

Tin từ báo Zing.vn cho hay, vào giờ cao điểm lúc sáng sớm, các tài xế đã dùng tiền lẻ, tiền xu có mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để trả phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt tại địa phận xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Theo đó, khi các lái xe chạy hướng TP.HCM - Bình Thuận đang cùng nhân viên kiểm đếm tiền thì ở hướng ngược lại các tài xế cũng dùng tiền lẻ qua trạm.

Do việc kiểm đếm tiền mất nhiều thời gian nên nhân viên trạm thu phí đã mời tài xế qua hoặc cho phương tiện đến bãi đỗ gần đó để thực hiện giao dịch.

"Nhiều tài xế không đồng tình và buộc nhân viên phải giao dịch tại chỗ nên xảy ra cự cãi căng thẳng giữa 2 bên", báo Zing.vn thuật lại.

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, nhiều tài xế phía sau do phải chờ lâu nên bóp còi inh ỏi, tình hình trạm thu phí này càng trở nên căng thẳng và xảy ra tắc cục bộ. 

"Tôi đi quốc lộ không qua đường tránh Biên Hòa, trong vé vẫn ghi thu phí đường tránh mà, sao lại thu phí?", báo VnExpress dẫn lời một tài xế.

Lực lượng chức năng phải có mặt phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Báo Infonet cho hay, hàng trăm phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau dài khoảng gần 2km ở BOT tuyến tránh Biên Hòa. Nhà đầu tư sau đó buộc phải xả trạm để giải tỏa giao thông.

Tài xế dùng đồng xu 200 đồng trả phí, nhân viên mời qua nhưng không chịu - Ảnh 1.

Hàng trăm xe nối đuôi nhau tại BOT tuyến tránh Biên Hòa. Ảnh: Infoent

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại