Tài xế của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn lĩnh 3 năm tù

Khắc Thành |

Tài xế, cũng là em họ của Hồ Ngọc Hà trong lúc ra sân bay Tân Sơn Nhất đón nữ ca sĩ đã gây tai nạn khiến 1 người chết, 15 người bị thương.

Ngày 20/9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Duy Tân (26 tuổi, ngụ Nghệ An) phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, lúc hơn 19h ngày 10/2/2015, Tân lái xe 4 chỗ hiệu Audi A8 (loại xe số tự động) vào đường nội bộ, đến trước cửa nhà ga đến của Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) để đón chị họ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Thấy nữ ca sĩ bước ra từ sân bay, Tân mở cửa xe để phụ chị đưa hành lý lên xe. Tuy nhiên, lúc bước xuống, tài xế này sơ suất vẫn để xe nổ máy và không kéo cần số dừng xe nên ôtô lăn bánh về phía trước.

Tân vội vàng dùng chân phải chưa bước xuống để đạp thắng nhưng đạp nhầm vào sân ga. Chiếc xe sang vọt nhanh về phía trước, lao vào sảnh chờ trước nhà ga.

Sau khi đâm vào 2 bảng quảng cáo và hướng dẫn đậu xe, chiếc Audi quẹt vào 2 ôtô 7 chỗ đậu cùng chiều, một tài xế taxi cùng 16 người khác. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 15 người bị thương, trong đó 3 nạn nhân bị thương tật lần lượt 19%, 69% và 76%, thiệt hại tổng tài sản hơn 130 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do lỗi của tài xế trong việc dừng xe, đậu xe trên đường phố. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe không có sự cố kỹ thuật, tài xế có bằng lái nên cơ quan điều tra đã trả lại phương tiện cho chủ sở hữu là ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la).

Tài xế của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn lĩnh 3 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: K.Thành.

Tại tòa, Tân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố. Tài xế này cho biết, đã có nhiều sơ sót, xuống xe mà không tắt máy nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Giám định thiệt hại 8 triệu, sân bay đòi bồi thường 400 triệu?!?

Các nạn nhân đã được phía chủ xe bồi thường đầy đủ và đều xin bãi nại cho bị cáo. Trong khi đó, đại diện Sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu bồi thường hơn 400 triệu đồng cho 2 tấm pano quảng cáo, 2 đồng hồ cùng nhiều tài sản bị xe tông hư hỏng. Trong khi đó, kết quả giám định cho thấy, tổng thiệt hại tài sản do vụ tai nạn gây ra cho phía sân bay chỉ 8 triệu đồng.

Giải thích cho sự chênh lệch rất lớn này, phía sân bay cho biết, sau khi xảy ra tai nạn đã tiến hành thay thế mới những tài sản đã bị hư hỏng, đồng thời các biển quảng cáo kết nối với hệ thống điều hành chung của cảng hàng không nên giá trị cao. Trong khi đó, HĐXX cho rằng, bị cáo chỉ phải bồi thường thiệt hại do hư hỏng gây ra.

Đại diện chủ xe cho biết, chiếc Audi A8 này do vợ chồng ông Cường – bà Hồ Ngọc Hà mua năm 2014, đứng tên ông Cường nhưng bà Hà sử dụng. Tân không phải tài xế do ông Cường thuê mà là em họ của bà Hà.  

Phía ông Cường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 người còn là vợ chồng và đã cùng nhau bồi thường cho các nạn nhân. Ông Cường cho rằng, hiện tại 2 người đã ly hôn và bà Hà là người trực tiếp sử dụng xe nên phải bồi thường các khoản còn lại.

Tuy nhiên, HĐXX cho biết, xe ai đứng tên thì người đó phải chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn, do đó ông Cường phải bồi thường. Còn ly hôn hay xe ai sử dụng là chuyện cá nhân giữa ông Cường và bà Hà, ông Cường có quyền khởi kiện dân sự với nữ ca sĩ để đòi lại những khoản tiền đã bỏ ra do vụ tai nạn.

VKS nhận định, hành vi của bị cáo rất nghiêm trọng, vi phạm an toàn giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả làm 1 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 130 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, từng đi nghĩa vụ quân sự, có thân nhân tốt, phía bị cáo và chủ xe đã bồi thường hầu hết thiệt hại do tai nạn gây ra. VKS đề nghị mức án 3 – 4 năm tù với bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX đã xử phạt Tân 3 năm tù, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho phía sân bay hơn 37 triệu đồng, cấm lái xe trong thời hạn 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại