Tài xế 19 tuổi không bằng lái, điều khiển Mazda CX5 hất cảnh sát lên nắp capo đối diện với mức án nào?

Chi Chi |

Nguyễn Việt Cường (SN 2005) lái xe trong tình trạng đã sử dụng ma túy, không có bằng lái xe, lại táo tợn hất cảnh sát lên nắp capo ô tô Mazda CX5.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường (SN 2005; HKTT: xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì xác định: khoảng 12h30’ ngày 01/4/2024, Cường mượn xe ô tô MAZDA CX5, BKS 29A-450.00 của anh N.V.T (SN 1992, trú tại: huyện Thường Tín, Hà Nội) rồi điều khiển xe ô tô đến khu vực đường Ngũ Hiệp (thuộc địa phận thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) thì bị Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự Công an huyện Thanh Trì dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. 

Tài xế 19 tuổi không bằng lái, điều khiển Mazda CX5 hất cảnh sát lên nắp capo đối diện với mức án nào?- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Việt Cường. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Do lo sợ sẽ bị xử lý vì chưa có giấy phép lái xe và đang trong thời gian chấp hành án nên Cường đã tăng ga lao thẳng vào Tổ công tác làm một cán bộ Công an huyện Thanh Trì bị hất văng lên nắp ca pô xe ô tô.

Sau khi di chuyển khoảng 200m, cán bộ Công an rơi xuống đường, bị thương khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Nguyễn Việt Cường đã bị cơ quan Công an bắt giữ. 

Sơ bộ xác định đối tượng dương tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong khí thở. Theo hồ sơ, năm 2022, Cường bị tuyên phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo, 48 tháng thử thách về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tài xế 19 tuổi không bằng lái, điều khiển Mazda CX5 hất cảnh sát lên nắp capo đối diện với mức án nào?- Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip MXH

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết trên báo An ninh Thủ đô rằng, hành vi của nam tài xế có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự.

Về hành vi chống người thi hành công vụ, Điều 330 BLHS 2015 sửa đổi quy định mức phạt tù cao nhất từ 2 - 7 năm.

Ngoài việc bị xử lý hình sự, đối tượng điều khiển xe ô tô hất Cảnh sát lên nắp capo còn có thể bị phạt tiền tới 12 triệu đồng do không có bằng lái xe. Bên cạnh đó, nam tài xế còn có thể bị phạt  từ 30 - 40 triệu đồng vì điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đồng quan điểm, Ths.Ls. Hoàng Thị Hương Giang – Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cũng trao đổi với báo Sức khỏe & Đời sống rằng hành vi của lái xe này là vô cùng nguy hiểm, có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ. 

Luật sư Giang cũng cho nguồn trên biết, trong trường hợp có căn cứ xác định tài xế này có hành vi đâm chiến sĩ Công an nhằm mục đích tước đoạt mạng sống thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, năm 2022 tài xế này đã từng bị tuyên phạt 20 tháng tù cho hưởng án treo, 48 tháng thử thách về tội Gây rối trật tự công cộng nên có thể sẽ bị buộc phải chấp hành hình phạt của bản án treo trước đó.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại