Tại sao Triều Tiên bất ngờ chọn sân bay quốc tế Sunan làm bãi thử tên lửa lần này?

Thủy Thu |

Vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm 29/8 được thực hiện tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng.

Tờ Donga Ilbo (Hàn Quốc) ngày 30/8 dẫn nguồn cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) cho biết, vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm 29/8 được tiến hành tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng.

Theo NIS, đây là lần đầu tiên Triều Tiên thực hiện một vụ thử tên lửa ở nơi dân cư đông đúc.

Cơ quan này cho rằng, nguyên nhân khiến Triều Tiên chọn phóng thử tên lửa ở Sunan là vì "tính cơ động". Bởi nếu thực hiện ở bãi thử xa trung tâm, Bình Nhưỡng sẽ rất tốn thời gian trong việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị nhưng nếu được tiến hành ở mặt sân trải nhựa, có thể rút ngắn thời gian.

"Sân bay quốc tế Sunan là cửa ngõ quan trọng của Bình Nhưỡng, thử tên lửa ở đó sẽ trở thành sự kiện lớn", NIS nhấn mạnh.

Một số ý kiến cũng cho rằng, chính quyền Triều Tiên chọn Sunan là bãi thử tên lửa là do cư dân Bình Nhưỡng dễ dàng tiếp cận sân bay này.

Bởi trước đây, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trong một thông báo "Triều Tiên có thể dùng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tấn công Guam" trước đây từng tiết lộ, quân đội nước này đang xem xét việc "công khai với dân chúng về phương án bao vây và tấn công lịch sử đối với đảo Guam".

"Mục đích là khích lệ tinh thần và để dân chúng hiểu rõ được tình thế khó khăn của Mỹ", KCNA khi đó bình luận.

Theo đó, báo Hàn cho rằng, vụ phóng tên lửa lần này giống như lời đe dọa bao vây, tấn công Guam nên Triều Tiên mới lựa chọn sân bay Sunan - nơi cư dân Bình Nhưỡng dễ tiếp cận và đủ khả năng phô trương thanh thế.

Một số nhà phân tích nhận định, Triều Tiên cố ý chọn thử tên lửa ở Sunan - nơi đặt trụ sở Bộ chỉ huy quân sự, gần với văn phòng lãnh đạo của ông Kim Jong-un nhằm chứng tỏ "các hành động quân sự như tấn công phủ đầu Triều Tiên của Mỹ đều không đáng sợ".

Vì thế, Bình Nhưỡng tin rằng, ngay cả khi nước này có "hành động khiêu khích" Washington thì Nhà Trắng cũng sẽ không trả đũa chỉ vì địa điểm thử tên lửa của Triều Tiên.

"Một trong những nguyên nhân [chọn Sunan] là do Triều Tiên rất tự tin vào chất lượng của các quả tên lửa tầm trung của mình. Họ tin tưởng rằng, dù phóng thử ở trong đất liền, thay vì ngoài biển thì tên lửa cũng sẽ không bị rơi khi đang bay ở giai đoạn giữa", một giáo sư Đại học Chosun (Hàn Quốc) nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại