Tại sao niềm tự hào của Trung Quốc khiến Mourinho "chạy mất dép"?

Triệu Mẫn |

Trận derby Manchester tại Trung Quốc đã bị hủy bởi lí do liên quan đến cơ sở vật chất tại SVĐ Tổ chim, một trong những niềm tự hào của đất nước tỉ dân.

"Tôi nghĩ Bắc Kinh không hề may mắn tí nào vì mặt sân quá tệ. Mục tiêu của tôi là đưa các cầu thủ của mình về nhà mà không gặp phải bất cứ chấn thương nào" - Mourinho đã ngán ngẩm như thế khi nói về SVĐ Tổ chim, nơi đáng lẽ sẽ diễn ra trận derby Manchester tối nay.

Cả Mourinho lẫn Pep Guardiola đều chẳng mặn mà gì với trận đấu trong khuôn khổ ICC mà cả thế giới đang mong chờ chỉ vì điều kiện sân bãi quá tồi tệ. Độ ẩm lớn khiến nấm mọc dày đặc trên mặt sân Tổ Chim.

Pep Guardiola cũng buông những lời than vãn khi cho rằng "niềm tự hào" của người Trung Quốc chẳng đủ an toàn cho các cầu thủ của ông.

Tại sao niềm tự hào của Trung Quốc khiến Mourinho chạy mất dép? - Ảnh 1.

Những hình ảnh thảm hại ở SVĐ Tổ chim hiện tại.

Đã có 70 người làm việc cật lực để cải thiện nhưng những trận mưa vài ngày qua đã khiến tình trạng nấm mọc trở lại. Vì thời tiết tệ hại, mặt sân quá xấu nên cách đây ít giờ thông báo trận đấu đã bị hủy bỏ chính thức được đưa ra.

SVĐ Tổ Chim là niềm tự hào của người Trung Quốc. Nó được xây dựng trong 4 năm từ năm 2004 cho việc tổ chức sự kiện Olympic 2008.Chi phí xây dựng sân lên đến 3,5 tỷ nhân dân tệ (324 triệu USD) và là công trình xây dựng toàn thép lớn nhất thế giới.

Tại sao niềm tự hào của Trung Quốc khiến Mourinho chạy mất dép? - Ảnh 2.

SVĐ Tổ chim vào buổi tối.

Năm 2002, chính phủ Trung Quốc đã tìm kiếm khắp thế giới để chọn ra cái tên kiến trúc sư ưng ý nhất cho việc thiết kế.

Cuối cùng các kiến trúc sư đoạt Giải Pritzker Herzog & de Meuron hợp tác với ArupSport and China Architecture Design & Research Group đã được chọn làm tư vấn thiết kế. Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị, là tư vấn nghệ thuật cho thiết kế công trình này.

Nói thế để biết, tạo nên được SVĐ Tổ chim là sự đầu tư kĩ lưỡng, cầu toàn và chi tiết của người Trung Quốc cùng khoản đầu tư không hề nhỏ.

Ấy thế nhưng 8 năm sau ngày đưa vào sử dụng, đến thời điểm hiện tại khối tài sản trị giá đến 3,5 tỷ nhân dân tệ này còn không đủ điều kiện đáp ứng một trận đấu bóng đá.

Tại sao niềm tự hào của Trung Quốc khiến Mourinho chạy mất dép? - Ảnh 3.

Thời tiết mưa gió đã khiến trận đấu không thể tiến hành.

Man United và Man City đối đầu tại Trung Quốc, trận derby đầu tiên của 2 vị chiến lược gia tầm cỡ thế giới hiện tại trong vai trò dẫn dắt 2 CLB mới lại không thể tiến hành. 60.000 khán giả đã mua vé đến sân cùng hàng triệu CĐV Man United trên khắp thế giới khác chắc chắn sẽ vô cùng tiếc nuối.

Riêng CĐV bản địa còn lo lắng nhiều hơn bởi có thể, sau này các đội bóng lớn sẽ e ngại về sân bãi khi dẫn quân sang Trung Quốc du đấu.

Depay chia sẻ thông tin chuyến bay của Man United bị trục trặc vì thời tiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại