Tại sao Nga "ruồng bỏ" siêu tăng T-14 Armata?

Anh Tú |

Theo Phó Thủ tướng Yury Borisov, Quân đội Nga đã hoãn lại kế hoạch sản xuất hàng loạt dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ kế tiếp T-14 Armata bởi chi phí đắt đỏ của nó.

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga Yury Borisov cho biết, các lực lượng vũ trang nước này "không còn nhu cầu mua các xe tăng Armata với số lượng lớn bởi chi phí đắt đỏ quá mức của chúng".

Thay vào đó, Nga sẽ ưu tiên tăng cường khả năng chiến đấu cho các dòng xe tăng hiện có bằng việc đẩy mạnh công tác hiện đại hóa.

"Tại sao các lực lượng vũ trang Nga phải trang bị ồ ạt xe tăng Armata? Các xe tăng T-72 vẫn còn nhu cầu rất lớn trên thị trường. Chúng vẫn hơn hẳn các dòng tăng đối thủ như Abrams, Leclerc và Leopard về hiệu quả, chất lượng và giá cả lại rẻ hơn. Trường hợp của xe bọc thép chở quân Boomerang cũng như vậy", ông Yury Borisov nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Nga cho biết thêm, "chúng tôi thực sự không cần phải ồ ạt mua các xe tăng mới, các mẫu này khá đắt đỏ so với những dòng tăng hiện tại".

Tại sao Nga ruồng bỏ siêu tăng T-14 Armata? - Ảnh 1.

Xe tăng T-90 của Nga

Hiện nay, ngân sách quốc phòng Nga đã được chuyển sang đầu tư hiện đại hóa các phương tiện thiết giáp cũ hơn và Quân đội Nga cũng đã quyết định nâng cấp các dòng tăng chiến đấu chủ lực được chế tạo từ thời Liên Xô là T-72, T-80 và T-90. Nga đã thành lập nhiều lữ đoàn tăng mới và trang bị các phiên bản nâng cấp T-72B3, T-80BVM và T-90M.

T-14 Armata - xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) thế hệ kế tiếp của Nga là một bước phát triển mới, nhằm bứt phá khỏi thông lệ chế tạo các mẫu MBT chi phí rẻ, tương đối đơn giản nhưng có tính chuyên môn hóa cao từ thời Liên Xô.

Được trang bị nhiều tính năng nổi trội, T-14 Armata đại diện cho thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực mới của Nga.

T-14 Armata kế thừa và phát triển những điểm mạnh của trường phái xe tăng Liên Xô - Nga và có những bước phát triển mang tính đột phá như tháp pháo tự động với hệ thống điều khiển hỏa lực chính xác, chất lượng giáp thép và các thiết bị bảo vệ.

Xe tăng T-90M mạnh ngang T-14 Armata sẽ được trang bị cho Quân đội Nga từ năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại