Tại sao Hữu Thắng gọi cầu thủ lạ hoắc thay Quế Ngọc Hải?

Hà Phương |

Với việc trung vệ trụ cột Quế Ngọc Hải bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 4 tuần, HLV Hữu Thắng đã gọi Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Đặng Quang Huy (Hải Phòng) lên thay thế.

Nếu như việc Tiến Dũng được triệu tập không làm mấy ai ngạc nhiên bởi trung vệ này đã có thâm niên 2 năm thi đấu cho U23 và ĐTQG dưới triều đại HLV Miura thì cái tên Đặng Quang Huy gây ra sự ngạc nhiên lớn.

Ở mùa giải vừa qua, Quang Huy chỉ được ra sân có 4 trận trong đội hình xuất phát của Hải Phòng, 8 trận vào sân thay người với thời gian thi đấu tổng cộng là 385 phút, ít nhất trong số các trung vệ của đội bóng đất Cảng.

Tại sao Hữu Thắng gọi cầu thủ lạ hoắc thay Quế Ngọc Hải? - Ảnh 1.

Đặng Quang Huy chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Trong màu áo Hải Phòng ở V-League 2016, Quang Huy chỉ là sự lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung vệ, sau Văn Phú, Ngọc Thịnh, Văn Sáu và Xuân Anh. Còn ở vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng đất Cảng, Quang Huy hiện cũng chưa "có cửa" cạnh tranh với bộ đôi Khánh Lâm - Quốc Trung.

Sở hữu chiều cao khá tốt (cao 1m78) nhưng còn non kinh nghiệm và cũng chưa thể hiện được gì nhiều ở sân chơi V-League, Quang Huy có lẽ sẽ là sự chuẩn bị cho tương lai của HLV Hữu Thắng nhiều hơn là cho hiện tại.

Hơi tiếc vì có những cái tên khác với màn trình diễn thuyết phục ở V-League 2016 hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội lên tuyển trong đợt này.

Chẳng hạn như trung vệ Đại Đồng của Hà Nội T&T. Mùa giải vừa qua, trung vệ này là người ra sân nhiều nhất (23/26 trận đá chính, 2031 phút) và là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô.

Phong độ xuất sắc của Đại Đồng đã góp phần quan trọng giúp Hà Nội T&T trở thành đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn nhất V-League 2016 (chỉ thủng lưới có 28 bàn, ít nhất trong số 14 đội tham dự V-League 2016) và lần thứ 3 lên ngôi vô địch.

Tại sao Hữu Thắng gọi cầu thủ lạ hoắc thay Quế Ngọc Hải? - Ảnh 2.

Đại Đồng là sự vắng mặt đáng tiếc.

Hay như trường hợp tiền vệ Quang Tình của XSKT Cần Thơ. Chuyển từ đội bóng quê hương SLNA sang khoác áo XSKT Cần Thơ sau mùa giải 2015, tiền vệ 28 tuổi này vừa trải qua một mùa bóng tuyệt vời cùng đội bóng mới.

Quang Tình đã ra sân 24/26 trận, ghi được 3 bàn thắng và nhiều lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Chiếc băng đội trưởng trên tay cùng vị trí thủ lĩnh ở đội bóng Tây Đô chính là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng và tầm ảnh hưởng của Quang Tình.

Xuất thân từ bóng đá xứ Nghệ, Quang Tình có thể chơi rát kiểu như Hoàng Thịnh nhưng khi cần cũng xử lý rất mềm mại, thông minh với những đường chuyền có độ chuẩn xác cao.

2. Trong 2 trận giao hữu với Triều Tiên và Indonesia vừa qua, trận nào hàng phòng ngự ĐT Việt Nam cũng để thủng lưới 2 bàn

3. Trong danh sách triệu tập lần đầu của ĐT Việt Nam, nếu không kể Quế Ngọc Hải thì chỉ có 3 trung vệ thực thụ là Đình Luật, Minh Tùng và Tiến Thành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại