Tại sao hệ thống Iron Dome của Israel "câm nín" trong các cuộc tấn công rocket gần đây?

QS |

Ông Amidror cho biết, nếu quả rocket được bắn vào một địa điểm chỉ cách xa vài km thì "chúng ta [Israel] không có đủ thời gian để đánh chặn nó".

Israel có một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống an ninh – Đó là nhận định của ông Yaakov Amidror, cựu Giám đốc bộ phận nghiên cứu trực thuộc Cục tình báo quân sự Israel và hiện đang là thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Jerusalem.

Trao đổi với tờ Jerusalem Post, ông Amidror cho biết, nếu quả rocket được bắn vào một địa điểm chỉ cách xa vài km thì "chúng ta [Israel] không có đủ thời gian để đánh chặn nó".

Theo ông Amidror, không có gì đặc biệt về những quả rocket này – "chúng đều nằm trong khả năng đánh chặn của Iron Dome".

Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ, trong một số trường hợp, chẳng hạn như quả rocket bắn vào chiếc xe hơi gần Kibbutz Yad Mordechai hôm 5/5 vừa qua thì "theo phạm vi quan sát của hệ thống, đó là một khu vực không có nhiều người. Chúng tôi thường không đánh chặn những quả rocket như vậy".

Ông Amidror cho biết, những quả rocket nhằm vào Israel hiện nay đã được vận chuyển lậu vào dải Gaza trước khi có sự thay đổi về chế độ cầm quyền tại Ai Cập năm 2013, hoặc chúng đang được sản xuất ngay bên dải Gaza nhưng sử dụng một hệ thống chế tạo đã được phát triển cùng khung thời gian trên.

"Trước khi thay đổi chế độ cầm quyền", ông Amidror nói, "Ai Cập, mặc dù không công khai, nhưng thực chất đã cho phép các nhóm khủng bố sử dụng tất cả các cơ sở cần thiết để sản xuất những quả rocket này".

Bên cạnh đó, cũng theo vị chuyên gia, Iran là phía đã trả tiền đầu tư cho những quả rocket của khủng bố.

"Bằng cách nào mà nhóm Jihad lại có thể bắn nhiều rocket tới mức ấy trong 1 ngày?" – ông Amidror đặt câu hỏi, đồng thời nói thêm rằng "Rất dễ để bắn rocket nếu triển khai chúng ở cự ly gần và không cần thiết phải nhắm bắn chính xác".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại