Tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc: "Chưa thể nói ai đúng, ai sai lúc này"

T.Nguyên |

Nhà chức trách đang tiến hành trích xuất camera để xác minh thêm vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC thiệt mạng.

Về vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 1 chiến sĩ cảnh sát PCCC thiệt mạng, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) cho biết trên báo Người lao động, hiện chưa có kết luận ban đầu, đơn vị đang trích xuất camera để xác minh thêm vụ tai nạn, đồng thời làm rõ tốc độ xe khách lúc xảy ra tai nạn.

"Chưa thể nói ai đúng, ai sai vào lúc này được", vị lãnh đạo này nói và thông tin thêm, trên đường cao tốc, tùy vào từng vị trí mà các phương tiện được phép lưu thông ở các mức độ nhanh chậm khác nhau.

"Theo luật thì xe công vụ được phép thi hành nhiệm vụ chưa nói đến hoàn cảnh này, đây là xe PCCC đang làm nhiệm vụ hết sức cấp bách. Bình thường, trên đường cao tốc, các xe công vụ vẫn được di chuyển", báo Người lao động dẫn lời lãnh đạo Công an huyện Thường Tín.

Khi thông tin với báo giới chiều 19/3, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định (Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội) khẳng định, xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ là đúng thẩm quyền, thuộc một trong các quyền được ưu tiên.

Ngoài ra, khi tới hiện trường, cảnh sát đã hú còi, phát loa và đèn tín hiệu theo đúng quy định.

Tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc: Chưa thể nói ai đúng, ai sai lúc này - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Ở diễn biến khác, báo VTC News đăng tải một clip được cho là quay từ cabin xe cứu hỏa ở thời điểm trước khi xảy ra vụ va chạm với xe khách.

Theo đó, xe cứu hỏa liên tục phát loa, hú còi khi đi qua huyện Thường Tín để yêu cầu các phương tiện đi vào bên phải nhường đường cho xe chữa cháy làm nhiệm vụ nhưng có 1 số xe "không có dấu hiệu chấp hành".

Trước đó, báo Vietnamnet dẫn lời lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12 cho hay, trong vụ việc, cả xe cứu hỏa và xe khách đang di chuyển với tốc độ cao, trời mưa phùn hạn chế tầm nhìn, cộng với trơn trượt nên hai xe không làm chủ được tốc độ.

Xe khách 45 chỗ va chạm với xe cứu hỏa trên đường cao tốc

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại