Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái trẻ sống sót đầy kỳ tích dù phải dầm mình trong nước lạnh 12 tiếng

Skye |

Được biết, người bạn đi cùng Natalie đã tử vong sau tai nạn còn cô nhờ bám vào một thân cây giữa dòng nước lạnh nên may mắn sống sót.

Theo trang Mirror, một sinh viên đã sống sót sau vụ tai nạn ô tô đã cướp đi mạng sống của người bạn thân nhất.

Được biết, cô gái trẻ này đã may mắn sống sót qua thảm kịch nhờ bám vào một cành cây trong dòng nước lạnh cóng suốt 12 giờ.

Được biết, 2 người bạn thân Natalie Griffin và Jenna Santos đang lái xe từ nhà tới Castro Valley, California, dọc theo quốc lộ 101 vào tối hôm thứ 4 thì bất chợt, chiếc xe mất lái và đâm xuống con lạch Outlet, hạt Mendocino.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái trẻ sống sót đầy kỳ tích dù phải dầm mình trong nước lạnh 12 tiếng - Ảnh 1.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của Jenna (ảnh bên phải).

Natalie và Jenna đã cố gắng đạp cửa sổ để thoát ra ngoài khi nước bắt đầu tràn vào trong xe. Bất chợt, cửa sau của ô tô vỡ do áp lực nước.

Natalie lúc đó đang ngồi ở ghế sau liền tìm đường thoát thân. Cô gái trẻ 19 tuổi này nghĩ rằng người bạn của mình cũng sẽ bơi ra sau đó.

Tuy nhiên, khi đã ngoi lên mặt nước, Natalie vẫn không thấy bóng dáng của mình đâu cả. Vì trời quá tối nên cô không thể bơi đi đâu mà chỉ bám vào một cành cây, cách bờ khoảng gần 100m.

Natalie gần như dầm mình hoàn toàn trong nước trong suốt 12 giờ.

Khi trời sáng, Natalie bơi dọc theo con lạch Outlet và trở lại đường quốc lộ. May mắn thay, một lái xe đi qua đã phát hiện Natalie đang ngồi co ro bên đường.

Cô được đưa tới bệnh viện Frank R. Howard Memorial để điều trị, trước khi được về nhà vào ngày hôm sau.

Cảnh sát cũng đã trục vớt xe ô tô lên sau đó. Vào khoảng 4h chiều thứ 5, chiếc xe của hai người đã được vớt lên và thi thể Jenna vẫn còn kẹt bên trong.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại