Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi

GIA MINH |

Hầu như mọi người trong chúng ta đều xem chai nhựa như một tác nhân gây hại đến môi trường.

Có lẽ chẳng mấy ai biết rằng chai nhựa cũng có thể đóng vai trò là nguồn cảm hứng sáng tác và có thể làm chất liệu cho các tác phẩm nghệ thuật đa dạng.

Chuyện diễn ra ở Cộng hòa Czech. 

Ở đó, chai nhựa không chỉ được sử dụng làm nguyên liệu thô góp phần sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Veronika Richterova, chúng còn có một vị trí quan trọng trong bảo tàng nghệ thuật PET của bà.

Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi - Ảnh 1.

Những chiếc đèn chùm đầy mê hoặc làm từ chai nhựa. Ảnh: COLOSSAL

Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi - Ảnh 2.

Đó là nơi trưng bày các chai nhựa được thu thập được từ khoảng một trăm quốc gia. 

Nó được mở ra để "bảo tồn những đồ vật tưởng chừng như không có giá trị và phù du, như những nhân chứng của thời đại" - trang web của bà Richterova khẳng định.

Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi - Ảnh 3.

Không có gì lạ khi bà Richterova đã nổi tiếng với phong cách 'nghệ thuật PET' - như cách bà gọi.

Nữ nghệ sĩ chất đầy các túi chứa chai nhựa tại nhà riêng ở Bustehrad, một thị trấn nhỏ của Cộng hòa Czech. 

Các tác phẩm điêu khắc làm từ chai nhựa, bình dị như chính cuộc sống của bà, là những chiếc đĩa sushi và đèn chùm pha lê đầy mê hoặc.

"Tôi thích sáng tạo nghệ thuật từ những thứ đã qua sử dụng" - bà Richterova tâm sự.

Hiện tại, bà đang làm nghệ thuật sắp đặt cho khu trưng bày ở Trung tâm Thương mại Printemps tại Paris - Pháp.

Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi - Ảnh 4.
Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi - Ảnh 5.
Tác phẩm nghệ thuật từ... chai nhựa bỏ đi - Ảnh 6.

(Theo Euronews)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại