Syria tố Mỹ không kích khiến hàng chục dân thường ở Deir ez-Zor thiệt mạng

Vũ Thu Hương |

Ít nhất 62 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Không quân Mỹ vào 2 ngôi làng gần thành phố Deir ez-Zor, truyền thông Syria đưa tin.

RT dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Syria, Sana cho hay ít nhất 62 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Không quân Mỹ vào 2 ngôi làng gần thành phố Deir ez-Zor.

Các cuộc không kích nhằm vào hai ngôi làng là Sousse, Bubradan và khiến nhiều thường thiệt mạng, hãng thông tấn Syria cho hay.

Cuộc không kích diễn ra gần 1 tháng sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cam kết binh sĩ Mỹ sẽ duy trì hiện diện ở Syria nếu bất kỳ lực lượng nào liên quan đến Iran hoạt động ở đó.

Damascus đã đề nghị Iran hỗ trợ chống lại các phiến quân thánh chiến và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở nước này, trong khi lên án sự hiện diện của Mỹ là bất hợp pháp.

Lực lượng Mỹ đã ở Syria kể từ tháng 9/2014 và phối hợp với các lực lượng được nước này hậu thuẫn để diệt trừ khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Mỹ đang hiện diện ở Syria để tiêu diệt IS, và sẽ rời đi sau khi nhiệm vụ đó hoàn thành.

Hai chiến đấu cơ F-15 của liên quân do Mỹ dẫn đầu mới đây đã không kích vào lực lượng Kurd làm cản trở quá trình tấn công chống khủng bố IS của lực lượng này. Sự việc khiến 6 người Kurd thiệt mạng và 15 người bị thương. Nguồn tin ngoại giao của RIA Novosti cho rằng Mỹ "thiếu hợp tác và sự chuyên nghiệp".

Sự cố xảy ra gần thị trấn Hajin ở tỉnh Deir ez-Zor, phía Đông Syria. Lợi dụng sự cố không kích nhầm của Mỹ, những kẻ khủng bố còn chiếm được một số lãnh thổ trong khu vực, nguồn tin nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại