Syria: Phiến quân bắn phá dữ dội bằng hàng chục quả đạn pháo Grad

Nhật Minh |

Sputnik đưa tin, hôm thứ Bảy (1/10), nhóm phiến quân Ahrar al-Sham đã bắn ít nhất 40 quả đạn pháo Grad vào thành phố Hama, nơi có khoảng 300.000 người dân sinh sống.

Ahrar al-Sham đã công bố đoạn video ghi lại cuộc bắn phá vào thành phố Hama bằng hệ thống pháo phản lực Grad, đồng thời tuyên bố mục tiêu của vụ tấn công là các vị trí của quân đội Syria tại sân bay quân sự Hama.

Đoạn video được tung ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện hình ảnh Quân đội Syria Tự do - FSA (được cho là do Mỹ hậu thuẫn) lần đầu tiên sử dụng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt tấn công vào những khu vực do chính phủ Syria kiểm soát ở phía Bắc và Tây Aleppo.

Theo Fares al-Bayoush, một chỉ huy của FSA, sau thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ, các quốc gia vùng Vịnh đã cung cấp cho phe nổi dậy Syria số lượng lớn hệ thống pháo phản lực Grad.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ lên tiếng cảnh báo rằng các quốc gia vùng Vịnh có thể vũ trang cho phe đối lập Syria loại tên lửa phòng không tinh vi hơn.

Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng, Ả Rập Saudi hoặc Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) cho phe đối lập để chống lại máy bay của Nga và Syria.

"Saudi luôn nghĩ rằng cách để khiến người Nga phải lùi bước tại Syria là làm như những gì đã diễn ra tại Afghanistan 30 năm trước - vô hiệu hóa sức mạnh của họ (Nga) bằng cách cung cấp MANPADS cho quân nổi dậy Mujahideen" - vị này nói.

 Đoạn video được cho là nhóm phiến quân Ahrar al-Sham dùng pháo phản lực Grad bắn phá vào các vị trí của quân đội Syria ở sân bay Hama. Nguồn: Conflict News/Sputnik

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại