Syria: Nga tố toan tính bất ngờ của Mỹ ở Đông sông Euphrates

Vũ Thu Hương |

Mỹ đang tìm cách sử dụng vùng lãnh thổ phía Đông sông Euphrates để thành lập một vùng gần như một nhà nước, Ngoại trưởng Nga cho hay.

Theo Press-TV, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã thông báo với các đồng minh tại Syria rằng Mỹ đang tìm cách sử dụng vùng lãnh thổ phía Đông sông Euphrates để thành lập một vùng gần như một nhà nước.

"Tôi có xu hướng không nhất trí với các bạn rằng Idlib là khu vực khó giải quyết cuối cùng tại Syria. Có một vùng đất rộng lớn trải dài đến phía Đông sông Euphrates, nơi những việc hoàn toàn không thể chấp nhận được xảy ra.

Mỹ đang cố gắng sử dụng những vùng lãnh thổ này thông qua các đồng minh tại Syria, đặc biệt là người Kurd, nhằm thiết lập một vùng lãnh thổ gần như là một quốc gia tại đó", Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ.

Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, ông "không loại trừ rằng Mỹ trong khu vực này, như một quy luật, đang cố gắng duy trì tình hình ở trạng thái nóng như vậy để không ai có thể bình tĩnh". 

Theo ông, trong những vũng bùn này, sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với Mỹ để "bắt được con cá mà họ muốn và điều này sẽ không bao giờ dẫn đến kết cục tốt đẹp".

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria vẫn sẽ tiếp tục do sự hiện diện của khủng bố vẫn chưa biến mất tại quốc gia này.

"Cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố ở Syria sẽ tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch này. Nga đang hiện diện như một lực lượng quân đội nước ngoài hợp pháp tại Syria. Điều này là quá rõ ràng", người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định.

Những tuyên bố của ông Peskov đến sau khi đang có dấu hiệu cho thấy lực lượng của Nga đang được tăng cường trở lại Syria sau vụ máy bay Il-20 bị bắn hạ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại