Syria-Iraq cùng ra tay giúp Iran giữa cơn hoạn nạn, "mở đường máu" chống cấm vận Mỹ

Hải Võ |

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực vận tải toàn diện giữa Iran, Iraq và Syria vừa được ký hôm 3/7 vừa qua, như một động thái vượt qua những rào cản từ cấm vận của Mỹ.

Biên bản thỏa thuận được ký kết giữa tổng giám đốc Công ty Đường sắt Syria Najib al-Fares, thứ trưởng Bộ phát triển đường bộ và đô thị Iran, chủ tịch Tổ chức bảo trì và vận tải đường bộ Iran Shahram Adamnejad, cùng với chủ tịch Tổ chức bảo trì và vận tải đường bộ Iraq ông Imran Mousa.

Các bên đồng ý thiết lập một ủy ban trung ương hợp tác ba bên nhằm xúc tiến các giải pháp và cung cấp hỗ trợ cần thiết để khắc phục những rào cản, thực hiện thành công dự án về vận tải toàn diện.

Các nhóm công tác đặc biệt trong tất cả các lĩnh vực của ngành vận tải cũng sẽ được lập ra để chuẩn bị nghiên cứu kỹ thuật cần thiết cho dự án.

Thỏa thuận còn kêu gọi ba bên nỗ lực hơn nhằm tạo dựng được mạng lưới đường sắt giữa Iran-Iraq-Syria, thêm vào đó là hợp tác trong trao đổi chuyên môn, đào tạo và phát triển kỹ năng trong những lĩnh vực kỹ thuật và hành chính khác.

Trong thông cáo gửi hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, ông al-Fares nói dự án mạng lưới đường sắt xuyên ba nước sẽ góp phần tiết kiệm thời gian và cung cấp tuyến vận tải an toàn, kinh tế.

Tại lễ ký kết, ông Adamnejad cho biết cuộc gặp ba bên đã mang lại kết quả tích cực. Ông khẳng định mục tiêu của các vòng đối thoại là nhằm kích hoạt hành lang vận tải Iran-Iraq-Syria, như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm tái sinh "Con đường tơ lụa", bởi ba nước đã có kinh nghiệm trong thương mại quốc tế.

Adamnejad nhấn mạnh tầm quan trọng cần phải tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại và hàng hóa giữa ba nước. Ông ước tính những nỗ lực của các doanh nhân và nhà đầu tư sẽ làm tăng dòng chảy thương mại giữa ba quốc gia với giá trị hàng tỷ USD.

Syria-Iraq cùng ra tay giúp Iran giữa cơn hoạn nạn, mở đường máu chống cấm vận Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh buổi ký kết biên bản hợp tác ba bên Iran-Iraq-Syria ngày 3/7 (Ảnh: Mehr News)

Dự án mới được kỳ vọng do chính phủ Iran cấp vốn chủ yếu, với sự hỗ trợ của cả Iraq lẫn Syria.

Giám đốc Công ty đường sắt Iraq ông Jawad Kazim cho biết trước đây nước này cũng ký các hợp đồng dự án với nhiều công ty Iran, nhưng phần lớn bị trì hoãn.

Về phía Syria, mạng lưới đường sắt mới được trông đợi sẽ giảm nhẹ phần nào khó khăn kinh tế đến từ những lệnh cấm vận do Mỹ dẫn đắt.

Theo Al-Masdar News, ý tưởng hợp tác Iran-Iraq-Syria có lợi cho ba nước này nhưng sẽ chịu chỉ trích lớn từ Mỹ và đồng minh, mà đáng kể nhất là Israel.

Israel hết sức quan tâm đến những kế hoạch phát triển của Iran tại Syria và thường xuyên hành động bằng vũ lực "nhằm vào các mục tiêu Iran" mỗi khi nghi vấn có vũ khí Iran được vận chuyển qua biên giới.

Trong khi đó, Mỹ nhiều khả năng phản đối quyền kiểm soát của quân đội chính phủ Syria (SAA) tại thành phố biên giới Albukama, tỉnh Deir Ezzor, bởi chính quyền tổng thống Bashar al-Assad ủng hộ Iran xây dựng một cầu đường bộ dọc theo tuyến cao tốc quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại