Syria: Hủy bỏ cuộc gặp với Israel, Nga vẫn chưa nguôi “cơn giận” sau vụ máy bay IL-20 bị bắn nhầm?

Vũ Thu Hương |

Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần tới giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Putin đã bị hủy bỏ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Israel không kích vào Syria. Trước đó, Israel đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc gặp này.

Theo Times of Israel, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tuần tới giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Putin đã bị phía Moscow hủy bỏ trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ Israel không kích vào Syria. Thông tin này được truyền thông Israel công bố hôm 6/11.

Israel đã chuẩn bị rất chu đáo cho cuộc gặp dự kiến được tổ chức ở Paris trước khi phía Nga hủy bỏ cuộc gặp, theo hãng tin Kan.

Văn phòng Thủ tướng Israel không phủ nhận thông tin trên nhưng chia sẻ với hãng tin Kan rằng Pháp yêu cầu không tổ chức các cuộc gặp bên lề lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ I ở Paris.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể cũng hủy bỏ chuyến đi Pháp sau khi cuộc gặp với Tổng thống Putin của ông bị hủy bỏ, trang tin Ynet cho biết đêm 6/11.

Quan hệ giữa Nga và Israel trở nên căng thẳng sau vụ máy bay do thám Nga bị phòng không Syria bắn nhầm hồi tháng 9 trong một cuộc không kích của Israel vào Syria và sự việc khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Nga đã đổ lỗi cho Israel phải chịu trách nhiệm trong vụ bắn hạ máy bay Nga và chuyển giao hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 cho Syria sau vụ việc. Israel phủ nhận cáo buộc của Nga khi cho rằng máy bay Israel đã "ẩn nấp" sau máy bay Nga để lánh nạn.

Trong khi truyền thông nước ngoài cho rằng kể từ sau sự việc hôm 17/9, không còn xuất hiện các đợt không kích của Israel vào Syria. Nhưng một quan chức Israel tháng trước tuyên bố Nhà nước Do Thái này vẫn tiếp tục tấn công vào các mục tiêu ở Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 5/11 cáo buộc Israel đã gây nguy hiểm cho quân nhân Nga vì không thông báo cho Moscow trước khi tấn công vào Syria.

Israel và Nga đã hợp tác quân sự ở Syria trong nhiều năm gần đây. Giới chức Israel không nhắc đến tổng thể sự hợp tác nhưng nhấn mạnh rằng quân đội Israel không thể đợi Nga cho phép trước khi triển khai các hoạt động tấn công.

Mặc Nga tỏ ra rất không hài lòng vì vụ máy bay nước này bị bắn nhầm, nhưng Thủ tướng Netanyahu nhiều lần vẫn khẳng định rằng Israel sẽ tiếp tục các hoạt động chống lại việc mở rộng quân sự của Iran ở Syria cũng như hoạt động vận chuyển vũ khí tân tiến cho Lebanon.

Hồi cuối tháng 10, truyền hình Israel tuyên bố Nga đang thiết lập lại hệ thống hợp tác quân sự Israel-Moscow ở Syria. Nga cũng đòi hỏi Israel phải thông báo cho Nga sớm hơn nữa về các vụ tấn công của nước này. Hiện Israel thường chỉ thông báo cho Nga vài phút trước khi không kích.

Yêu cầu này của Nga có thể sẽ làm hạn chế sự tự do của Israel trong hoạt động ở Syria và những thông báo sớm đó có thể gây nguy hại cho máy bay của Israel và tạo lợi thế cho Iran.

Một nguồn tin ngoại giao am hiểu sự việc cho hay đòi hỏi của Nga là không thể chấp nhận và chắc chắn Israel sẽ không thể đáp ứng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Liberman cũng đã bác bỏ yêu cầu này. "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hạn chế nào cản trở sự tự do hoạt động của chúng tôi và khi điều đó liên quan tới an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ hành động", ông Liberman tháng trước cho biết.

Lực lượng không quân Israel đã triển khai hàng trăm đợt không kích vào Syria trong những năm gần đây nhằm vào các mục tiêu Iran hay tổ chức Hezbollah, lực lượng mà Israel cho rằng có thể đe dọa đến an ninh của Nhà nước Do Thái này.

Giống như Nga, tham gia vào cuộc nội chiến Syria, cả Iran và Hezbollah đều đang ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Assad.

Theo hình ảnh được một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh công bố hồi tháng 10, một đơn vị tên lửa S-300 đã được triển khai tại một khu vực mới xây dựng gần thành phố Masyaf.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại