Syria: Diễn biến bất ngờ, Nga điều thêm tàu “bơm” vũ khí tới cảng Tartus

Danh Tuyên |

Sau khi điều một loạt tàu chiến tới cảng Tartus của Syria, Nga lại tiếp tục triển khai thêm tàu vận tải mang theo khí tài quân sự tới vùng này.

Theo quan sát viên quân sự Yoruk Isik của trang mạng Bosphorus Observer, tàu vận tải Nga Ro-Ro Sparta III đã được nhìn thấy khi đang trên đường đi qua eo biển Bosphorus tới thành phố cảng Tarus của Syria.

Hơn nữa, con tàu này được cho là chở theo các lô hàng quân sự đặc biệt, khả năng là được vận chuyển cho quân đội Syrira và đồng minh tại phía Tây Bắc Syria.

Một con tàu khác cũng được phát hiện đã rời khỏi Nga trong thời gian gần đây mang theo khí tài quân sự tới Syria, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh, xe tăng và các phương tiện vận tải chuyên chở khác.

Thêm chiếc Ro-Ro Sparta III được đưa tới Syria, tổng cộng Hải quân Nga có hơn 15 tàu chiến đang có mặt tại Địa Trung Hải, được đánh giá là nhóm tàu lớn nhất mà Moscow từng điều tới đây kể từ khi Nga bước chân vào cuộc chiến tại Syria vào năm 2015.

Việc Nga điều một loạt tàu chiến tới Địa Trung Hải diễn ra trong bối cảnh đồng minh của Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, được cho là đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào vùng đất cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng nổi dậy ở tỉnh Idlib phía Bắc đất nước.

Theo báo Kommersant của Nga, Moscow cũng đã huy động hai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tại Syria.

Các lá chắn phòng không này đã được đặt ở mức độ cảnh giác cao trước khả năng tấn công từ Mỹ mà Bộ Quốc phòng Nga dự đoán Washington sẽ dùng cái cớ "là một cuộc tấn công vũ khí hóa học" được dàn dựng bởi phương Tây, sau đó đẩy cáo buộc cho Damascus.

Hành động này được đánh giá là thể hiện sự quyết tâm của Nga nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, lập lại hòa bình và bắt đầu tiến trình tái thiết cho Syria thời hậu chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại