Syria đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau vụ tập kích bất ngờ của Israel

Anh Tú |

Các lực lượng phòng không của Quân đội Syria đã được lệnh sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công nữa của Israel có thể diễn ra nhằm vào các khu vực biên giới của đất nước.

Theo hãng tin Muraselon, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) ngày hôm nay (13/2) đã tuyên bố ban hành lệnh báo động cao sau khi Israel tiến hành vụ tập kích bất ngờ vào một số mục tiêu bên trong địa bàn tỉnh Quneitra phía Nam Syria.

Muraselon dẫn một nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, các lực lượng phòng không của Quân đội Syria đã được lệnh sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công nữa của Israel có thể diễn ra nhằm vào các khu vực biên giới của đất nước.

Trong khi đó, theo Jerusalem Post, SAA đã triển khai thêm lượng tăng cường tới một căn cứ ở Quneitra tiếp giáp Cao nguyên Golan. Hoạt động này diễn ra chỉ trong vòng 24 giờ sau khi Quân đội Syria đặt toàn bộ hệ thống phòng không trên khắp vùng lãnh thổ phía Tây trong tình trạng báo động cao.

Quân số tăng cường đến từ Các lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) cũng đã được điều động tới tham gia cùng Quân đội Chính phủ Syria trên vùng biên giới. Đây là lần đầu tiên Syria tăng cường lực lượng tới khu vực này kể từ khi Damascus phát động chiến dịch quân sự ở Quneitra.

Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 11/2 các xe tăng của Quân đội Israel đã tấn công 3 địa điểm ở Quneitra khiến 2 tiền đồn của SAA cùng một bệnh viện tại đây bị phá hủy.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó đã xác nhận Tel Aviv đã thực hiện vụ tấn công: "Chúng tôi hành động thường nhật, trong đó có cả vụ hôm qua, để chống lại các mục tiêu của Iran và sự cố thủ quân sự của nước này ở Syria".

PK Syria đáp trả vụ tấn công tên lửa của Israel ngày 21/1/2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại