*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo bà Susan Rice, TT Trump cần đưa ra các đề xuất cụ thể với Trung Quốc nhằm giúp Washington đạt được lợi ích, thay vì hào hứng trước nghi lễ đón tiếp long trọng của Bắc Kinh.
Ít ai biết được người đã khiến một số quan chức trong đội ngũ chuyển giao của Tổng thống Donald Trump lao đao khi dính vào bê bối có liên hệ với Nga lại là một phụ nữ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng về “sự cố” tại sân bay Hàng Châu hôm 3/9, theo Reuters.
Hãng thông tấn AP ngày 25/7 cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đang ở thăm Bắc Kinh để hội đàm với các quan chức Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Nhà Trắng kể từ khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết bác bỏ các yêu sách chủ quyền quá mức của Trung Quốc ở Biển Đông, một động thái được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang thảo luận về nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ với mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy kết nối thương mại và đưa ra lập trường chung về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Mỹ mong muốn xây dựng một mô hình mới trong quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang hướng tới thực hiện một loạt biện pháp cải cách sâu rộng.
Ngoài tân Chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ (FED) vừa được bổ nhiệm, trong ê-kíp quyền lực của Tổng thống Mỹ Barack Obama còn có nhiều “nữ tướng” xuất sắc khác.
Theo một học giả Mỹ, nhóm chính sách đối ngoại hiện nay của ông Obam đóng vai trò trung tâm trong chính sách với Syria của Mỹ.
Tâm điểm