Sụp đổ học thuyết quân sự - chính trị của Israel: Nước cờ tai hại!

Lê Ngọc Thống |

Chiến tranh lạnh kết thúc, Israel trở thành đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông, và hơn thế, họ đã trở thành một lực lượng "vận động hành lang" rất mạnh, rất có uy tín tại Mỹ.

Bằng thắng lợi oanh liệt trong các cuộc chiến tranh với các đối thủ đông nhưng không mạnh của các quốc gia Ả Rập, Israel đã tạo ra, củng cố và phát triển 2 nền tảng quân sự là "ưu thế quân sự" và "bất khả xâm phạm" trong cục diện địa chính trị, quân sự, nóng bỏng tại Trung Đông.

Từ 2 nền tảng đó, được sự o bế của Mỹ, Israel cho ra đời một học thuyết quân sự-chính trị dựa trên 3 dòng chính cực kỳ nguy hiểm: Hung hãn, bành trướng và bất chấp.

Israel cũng như Mỹ hay bất kỳ quốc gia bá chủ thế giới hoặc khu vực nào thì sự cai trị của họ đều dựa trên 2 điều kiện, đó là chiếm ưu thế quân sự và sự bất khả xâm phạm: không cho phép kẻ thù tấn công vào chính quốc hay đánh người nhưng người không thể đánh lại được mình.

Hai huyền thoại này của Mỹ thực tế đã tồn tại, khiến Mỹ làm mưa làm gió trên thế giới kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng, đáng tiếc, đã bị Nga làm sụp đổ kể từ khi thế giới được biết công khai trong thông điệp Liên bang của Putin ngày 1/3.

Sụp đổ học thuyết quân sự - chính trị của Israel: Nước cờ tai hại! - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

Chấm dứt ưu thế quân sự của Israel tại Trung Đông!

Học thuyết chính trị quân sự hiện tại của lãnh đạo Israel theo đó, tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Syria và Palestine, sử dụng lực lượng đặc biệt, không quân, tên lửa vũ khí công nghệ cao để tấn công, trấn áp bằng bạo lực nhằm triệt tiêu ý chí của đối thủ để bành trướng, sáp nhập khu vực bị chiếm.

Cao nguyên Golan và Bờ Tây, dải Gaza liên tục bị Israel sử dụng bạo lực và ngay tại Syria đã có hơn 200 vụ không quân Isrel xâm phạm mà chưa có một ngày bình yên và không một ai đủ khả năng đối phó, chống trả có hiệu quả trước ưu thế quân sự của Israel.

Cho đến gần đây, nhà nước Israel có ưu thế quân sự như vậy, nhưng tình hình đã bắt đầu thay đổi…

Biểu hiện đầu tiên là trong cuộc xâm lược của Israel chống lại Lebanon vào năm 2006, lực lượng chính Hezbollah đã cho Israel nếm mùi thất bại. Thương vong ở Lebanon buộc quân đội Israel rút lui trở lại lãnh thổ Israel.

Sụp đổ học thuyết quân sự - chính trị của Israel: Nước cờ tai hại! - Ảnh 2.

Lực lượng Hezbollah sau 12 năm tham gia vào cuộc chiến Syria đã lớn mạnh, đáng sợ hơn với Israel rất nhiều khiến Isarel "ăn không ngon, ngủ không yên" đang bằng mọi cách xâm phạm không phận Syria để tấn công hủy diệt Hezbollah tại đây.

Không quân Israel bất kể lúc nào, nơi đâu trong lãnh thổ Syria phát hiện thấy lực lượng Hezbollah là tấn công, bất chấp mọi chuyện…

Sự ngang ngược và ngạo mạn của Israel đã dẫn đến vụ chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của Nga bị bắn hạ làm thiệt mạng 15 sỹ quan Nga sau khi không quân Israel tấn công vào Latakia để tiêu diệt căn cứ Hezbollah tại đây.

Thật không may và ngoài sức tưởng tượng của giới lãnh đạo Israel , vụ Il-20 bị bắn hạ đã chính thức kết thúc ưu thế quân sự của Israel tại khu vực Trung Đông. Nga đã đáp trả và đã tạo ra một sự thay đổi sức mạnh quân sự trong khu vực mà chúng ta đã biết rõ…

Chính xác, hiện nay, ưu thế quân sự của Israel đã không còn. Khi ưu thế quân sự không còn trước đối phương thì liệu Israel có mạo hiểm thực thi học thuyết quân sự chính trị bạo lực của mình không?

Sụp đổ học thuyết quân sự - chính trị của Israel: Nước cờ tai hại! - Ảnh 3.

Tiêm kích F-15 Israel.

Mất dần ưu thế kỹ thuật quân sự

Quân đội Ả Rập Syria và tổ chức Hezbollah đang phát triển một hệ thống chiến tranh điện tử có thể ngăn chặn hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ (GPS) để ngăn chặn các hoạt động quân sự của Israel trong tương lai ở Syria và Lebanon.

Hệ thống GPS được sử dụng rộng rãi bởi Lực lượng Phòng vệ Israel , đặc biệt là bởi lực lượng không quân. Thông qua đó, vũ khí hiện đại cho phép Israel đạt được mục tiêu một cách chính xác và từ một khoảng cách an toàn.

Nếu quân đội Ả Rập Syria và Hezbollah thành công trong việc kiềm chế hệ thống định vị, ngay cả khi trên một quy mô hạn chế, quân đội Israel sẽ mất một trong những lợi thế kỹ thuật chính của nó.

Trên đây là những phát triển vũ khí, EW của láng giềng Israel mà đã được báo cáo bởi truyền thông Israel . Sự phát triển này đã buộc quân đội Israel gần đây phải huấn luyện để tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Syria và Lebanon khi đối mặt với sự can thiệp mạnh mẽ.

Cần lưu ý rằng trên bầu trời Lebanon, lực lượng không quân Israel giống như ở nhà. Trước khi Nga cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria, máy bay Israel liên tục xâm chiếm không phận của đất nước, nhưng bây giờ họ bay dọc biên giới mà không vượt qua nó.

Sụp đổ học thuyết quân sự - chính trị của Israel: Nước cờ tai hại! - Ảnh 4.

Nga đã chuyển giap tên lửa S-300 cho Syria.

Sụp đổ tính "bất khả xâm phạm" của Israel

Mất ưu thế quân sự và kỹ thuật quân sự đã kéo theo một hệ quả tất yếu mà Israel bất luận trong các cuộc tấn công nào từ giờ về sau đều phải "suy nghĩ 2 lần", đó là: sụp đổ tính "bất khả xâm phạm"…

Để thực hiện hành vi xâm lược, bành trướng mà chỉ dựa vào ưu thế quân sự là chưa đủ, học thuyết chính trị - quân sự của Israel đòi hỏi tấn công nhưng không bị sự trừng phạt và không mất mát, tổn thất.

Xã hội Israel không muốn chuẩn bị cho bất kỳ tổn thất nào. Các bà mẹ Israel yêu thích khi con cái họ mặc đồng phục xanh đẹp, ăn trong các căng tin quân đội và giết người Ả Rập, nhưng họ không thích con cái họ bị giết trong một cuộc chiến.

Sự đáp trả của lực lượng Hezbollah, của lực lượng kháng chiến Palestin là gì, người Israel quá rõ và vì thế các tinh hoa quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự đang ra sức phát triển hệ thống chống tên lửa, pháo kích bằng hệ thống phòng không "Iron Dome" (vòm sắt).

Với Iron Dome, lãnh đạo Israel tin tưởng rằng, không một quả tên lửa hay pháo kích nào có thể lọt lưới gây hại đến an toàn tính mạng người dân Do Thái. Iron Dome chính là huyền thoại "bất khả xâm phạm" của Israel .

Đêm 11/11, Israel vị phạm hiệp đinh ngừng bắn, đã sử dụng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của mình, tấn công vào lực lượng Hamas ở dải Gaza đã giết chết một số chỉ huy cao cấp của Hamas và Israel cũng bị thiệt hại khi chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt bị thiệt mạng…

Tiếp theo, ngày 12/11 Israel sử dụng một lực lượng không quân hùng mạnh sử dụng hơn 40 cuộc không kích vào trên khắp vùng đất, phá hủy một số tòa nhà dân cư và cơ sở truyền hình Al-Aqsa của Hamas…

Đáp trả, ngày 13/11, hơn 460 quả tên lửa được lực lượng Hamas ở dải Gaza phóng vào lãnh thổ Israel …

Kết quả của các cuộc tấn công tên lửa của Hamas đã gây ra nghi ngờ về hiệu quả của "vòm sắt" được quảng cáo…

Việc đánh chặn chính thức không vượt quá 25%. Trong khi đó, chúng ta đang nói về việc Hamas sử dụng các tên lửa cực kỳ nguyên thủy, bởi một số đặc điểm sau:

Thứ nhất, "vũ khí trả thù" thiếu trọng tải và độ chính xác là đặc điểm của tên lửa Qassam, được chế tác thủ công từ các cửa hàng súng của Hamas.

Thứ hai, có quá nhiều tên lửa Qassam vì quá dễ dàng chế tạo, rẻ tiền như "pháo bông của Trung Quốc".

Và cuối cùng phản ứng của "vòm sắt" phải sau 15 giây, nhưng tên lửa Qassam lạc hậu ở dải Gaza lại bay đến lãnh thổ Israel chỉ trong 13 giây.

Điều hệ trọng rút ra của giới quân sự chính trị Israel là nếu như đối đầu với tên lửa, pháo kích Syria, Hezbollah hoặc khi tên lửa của lực lượng kháng chiến Palestin hiện đại, tiên tiến thì cái "Vòm sắt" của Israel bị thủng hay sụp đổ? Và tính "bất khả xâm phạm" của Israel sẽ có tồn tại?

Sau vụ đó, lực lượng kháng chiến Palestin tại dải Gaza tuyên bố sẽ tấn công vào sân bay Ben-Gurion của Israel thì giới quân sự Israel đã nhận ra và Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố đình chiến cuộc leo thang…

Rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, sự "bất khả xâm phạm" của Israel chính thức sụp đổ.

Khi "ưu thế quân sự" và sự "bất khả xâm phạm" của Israel không còn tồn tại thì Israel bây giờ cần phải suy nghĩ không phải về chiến tranh mà là hòa bình, hữu nghị, tôn trọng các lợi ích của các quốc gia.

Đó là chấm dứt sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine và Syria , xây dựng một thỏa thuận hòa bình toàn diện ở Trung Đông và tạo ra một nhà nước Palestin độc ​​lập.

Israel công bố ảnh vệ tinh chụp rõ nét S-300 Syria.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại