Sửng sốt hàng ngàn cây thông bị 'đầu độc' chết chỉ trong 10 ngày

KIM ANH |

Vụ triệt hạ rừng thông lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã khiến hàng ngàn cây thông chết héo. Theo nhận định ban đầu, mục đích đầu độc rừng thông là để lấn chiếm đất rừng.

Hiện cành lá của cả ngàn cây thông trên 17 năm tuổi bị đầu độc trên diện tích rộng lớn (khoảng 10ha) tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã chuyển từ xanh sang đỏ và khô rụng dần.

Cơ quan lâm nghiệp nhận định rừng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ khoảng 10 ngày nay. Với tình trạng này thì toàn bộ thông bị đầu độc sẽ chết chứ không thể tiến hành giải độc để cứu chữa.

Đối tượng phá rừng đã dùng dao rựa lóc một ít vỏ thông trên thân cây (đoạn gần gốc), sau đó dùng máy khoan lỗ vào chỗ vừa bị lóc vỏ rồi bơm thuốc diệt cỏ để cây chết dần. Lỗ khoan to bằng đầu đũa và sâu từ 10 - 20 cm.

Sửng sốt hàng ngàn cây thông bị đầu độc chết chỉ trong 10 ngày - Ảnh 1.

Tại hiện trường, những lỗ khoan này bị sùi nhựa màu trắng đục, còn dưới đất là những chai nhựa màu trắng đã bị bóc nhãn mác, tuy nhiên phần dập nổi trên chai nhựa có chữ “Thanh Sơn” giống một nhãn hiệu thuốc diệt cỏ đang bày bán trên thị trường.

Được biết cánh rừng bị đầu độc là rừng trồng trên 17 năm tuổi, đa số cây có đường kính gốc từ 20 - 40cm, do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà (Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai) quản lý bảo vệ.

Quanh khu rừng vừa bị đầu độc là những vườn cà phê, hoa màu xanh tốt do đất đai màu mỡ. Mặt khác, khu rừng này khá bằng phẳng, lại nằm gần Quốc lộ 28 và đường nội tỉnh của Lâm Đồng nên nhiều khả năng bị các đối tượng triệt hạ để lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại