“Sức mạnh ngầm” đe dọa đẩy Việt Nam vào thế sớm phải đại chiến Thái Lan

Tiểu Mã |

Myanmar đang thể hiện sức mạnh đáng gờm và đủ sức khiến Futsal Việt Nam phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà.

Tối nay (30/10), ĐT Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng quyết định ngôi nhất bảng A với Myanmar tại giải Futsal Đông Nam Á. Đây chính là "liều thuốc thử" thực sự của thầy trò HLV Miguel Rodrigo trong mục tiêu giành ít nhất 1 điểm để tránh phải sớm đối đầu Thái Lan ngay từ vòng bán kết.

Trong số các đội tuyển đang dự giải Đông Nam Á, không phải Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia mà chính Myanmar mới là một "ẩn số" chứa đựng nhiều bất ngờ nhất, nhờ thành tích và lối chơi của đội bóng này qua 3 trận vừa qua.

Cách đây không lâu, ở SEA Games 29, Futsal Myanmar thi đấu bết bát khi thua tới 3 trong tổng số 4 trận (với các tỷ số 4-5 trước Malaysia, 1-6 trước Việt Nam và 2-10 trước Thái Lan). Kết thúc Đại hội, Myanmar chỉ xếp cuối cùng trong danh sách 5 đội dự giải.

Thế nhưng, Myanmar đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc cùng bộ mặt khác hẳn ở giải Đông Nam Á. Trận mở màn gặp Brunei, đoàn quân của HLV Htay Myint dễ dàng hủy diệt đối thủ với tỷ số 13-0. Trận tiếp theo gặp Philippines, Myanmar thậm chí còn lập kỷ lục khi trút tới 25 bàn trắng vào lưới đối phương.

“Sức mạnh ngầm” đe dọa đẩy Việt Nam vào thế sớm phải đại chiến Thái Lan - Ảnh 1.

Futsal Myanmar đang dần trở thành thế lực đáng gờm ở sân chơi Đông Nam Á.

Song, 2 kết quả đó lại không phải là màn trình diễn ấn tượng nhất của Myanmar. Kết quả đáng chú ý hơn phải kể tới việc Myanmar thể hiện rõ bản lĩnh và độ lì lợm khi quật ngã Indonesia 3-2, giành vé vào bán kết và trực tiếp tiễn đội bóng xứ Vạn đảo khỏi sân chơi Đông Nam Á.

Chiến thắng này đáng nói ở chỗ, trước trận Myanmar bị đánh giá lép vế so với Indonesia. Thế nhưng bằng chiến thuật hợp lý cùng tinh thần kiên cường, đoàn quân của HLV Htay Myint đã hạ gục đối thủ xứ Vạn đảo theo cách cực kỳ thuyết phục.

Nhìn chung qua 3 trận đấu, điểm mạnh nhất của Myanmar đã được bộc lộ đó là khả năng công thủ toàn diện. Hiện Myanmar đang sở hữu hàng công mạnh thứ 2 chỉ sau Việt Nam (41 bàn so với 46) nhưng đội bạn lại có hàng thủ tốt hơn khi chỉ nhận vẻn vẹn 2 bàn thua.

Trong thành phần Myanmar đang có 3 ngôi sao thi đấu rất nổi bật là Phyo Maung, Aung Aung hay Pyone Aung. Nếu chơi thăng hoa như 3 trận vừa qua, việc những ngôi sao này có thể gây khó khăn lớn cho Futsal Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

“Sức mạnh ngầm” đe dọa đẩy Việt Nam vào thế sớm phải đại chiến Thái Lan - Ảnh 2.

Sẽ không dễ để Futsal Việt Nam có thể đả bại Myanmar ở thời điểm hiện tại.

Ở giải Đông Nam Á năm nay, đáng chú ý chính là việc Thái Lan – đội bóng quá vượt trội so với phần còn lại đã có cách tiếp cận rất mới. Họ không cử đội hình mạnh nhất sang Việt Nam mà chỉ dùng đội hình dự bị.

Tuy nhiên, đây không hẳn là lợi thế lớn cho các đội bóng khác muốn cạnh tranh chức vô địch như Việt Nam, Myanmar hay Malaysia. Bởi đội hình dự bị của Thái Lan cũng rất mạnh và vẫn được coi là ứng viên cực kỳ sáng giá cho chức vô địch.

Bối cảnh ấy khiến cả Việt Nam lẫn Myanmar chắc chắn sẽ cực kỳ quyết tâm ở cuộc đọ sức tối nay bởi không đội bóng nào muốn sớm phải kịch chiến người Thái ngay tại vòng bán kết. Khi Myanmar đang thể hiện màn "lột xác" với một sức mạnh đáng gờm, chắc chắn thầy trò HLV Rodrigo sẽ không được phép mắc sai lầm nếu không muốn nhận trái đắng ngay trên sân nhà.

Futsal Đông Nam Á 2017: Myanmar 25-0 Philippines

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại