Tiếp xúc với khói thuốc lá có thể gây mất trí nhớ

Trang Kim |

(Soha.vn) - Hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân gia tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ.

Từ các nghiên cứu trước, tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc lá có thể gây ra bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là bệnh tim mạch vành và ung thư phổi. Nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi các nhà khoa học của trường Đại học Y Trung Quốc và trường King College ở Luân Đôn. Họ đã tiến hành nghiên cứu gần 6.000 người từ 60 tuổi trở lên, ở 5 tỉnh của Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét và đánh giá kết quả của những người bị mắc chứng mất trí nhớ giữa năm 2001 và năm 2003, 2007 và 2008 cũng như quá trình tiếp xúc với khói thuốc. Họ phát hiện ra rằng 10% trong số những người này phát triển chứng mất trí nhớ nghiêm trọng. Điều này có liên quan đến mức độ và thời gian tiếp xúc với khói thuốc.

 

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Rouling Chen cho hay: “Hút thuốc thụ động là nguyên nhân dẫn đến gia tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con người. Chính vì vậy, cần triển khai các chiến dịch quy mô lớn trên toàn thế giới nhằm giảm nguy cơ mắc hội chứng mất trí nhớ và ngăn ngừa nguy cơ sa sút trí tuệ toàn cầu”.

Hiện nay, Trung Quốc là nước tiêu thụ thuốc lá lớn nhất trên thế giới với 350 triệu người hút thuốc. Từ năm 2006, chính phủ Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy vận động môi trường không khói thuốc trong bệnh viện, trường học, và ở những nơi công cộng khác, nhưng việc thực hiện chưa được phổ biến rộng rãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại