Tách 4 ngón tay dích chặt nhau cho bé 4 tuổi

Theo Dân Việt |

Do mắc hội chứng Apert hiếm gặp, hai bàn tay cháu bé có 4 ngón dính tương đối chặt, ngón cái ngắn và vẹo.

Ngày 22.3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca tách ngón tay cho bệnh nhân Hoàng Minh Ngọc, 4 tuổi (trú tại Hải Phòng).

Do mắc hội chứng Apert hiếm gặp, hai bàn tay cháu bé có 4 ngón dính tương đối chặt, ngón cái ngắn và vẹo. Trong đợt phẫu thuật này, các bác sĩ đã tách ngón 2 và ngón 5.

Sau 3-6 tháng nữa, bé sẽ được tách nốt 2 ngón 3 và 4, một năm sau thì sẽ tiến hành chỉnh chiều dài ngón cái.

Mục đích là để đảm bảo các ngón được nuôi dưỡng tốt, tránh bị hoại tử do mất mạch nuôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại