Tác hại của việc "yêu" ngay sau khi ăn no?

havan |

Sau khi ăn no hãy để thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi.

Hai vợ chồng tôi mới cưới được thời gian ngắn nên rất sung sức trong "chuyện ấy". Chúng tối ở riêng tại một căn hộ nhỏ nên có nhiều thời gian cho nhau và "quan hệ" bất cứ lúc nào có cảm hứng. Nhiều khi vừa ăn xong là hai vợ chồng đã "lâm trận".

Không biết như vậy có ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe không vì nhiều khi tôi thấy cũng hơi mệt, xin được tư vấn?

Trả lời:

Sau bữa ăn nên nghỉ ngơi, hoặc đi bộ nhẹ nhàng và không nên có bất kể một hoạt động mạnh nào cả.

Thời gian tốt nhất để quan hệ vợ chồng là nên thực hiện vào buổi sáng sớm sau một giấc ngủ đêm yên tĩnh hoặc sau khi ngủ trưa.

tac-hai-cua-viec-yeu-ngay-sau-khi-an-no

Bởi vì “chuyện ấy” tốt nhất chỉ nên thực hiện 1-3 giờ sau khi ăn một bữa ăn no thôi. Nó sẽ giúp cả hai vợ chồng bạn tránh được việc cơ thể phải sử dụng một lượng lớn máu cho quá trình tiêu hóa, tim phải làm việc nhiều hơn để cung cấp máu cho các hoạt động khác có nhu cầu.

Điều này sẽ giúp cả bạn và ông xã không bị đau dạ dày, không bị nguy cơ nôn mửa, không làm tăng nhịp tim, không gây ra nhức đầu khi ân ái…

Hơn thế, hai bạn cũng nên lập một kế hoạch "yêu" thích hợp, vì mới cưới nên có nhu cầu cao nhưng không phải cứ thích là "lâm trận". Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tuy bây giờ chưa thấy điều đó nhưng sau này có rất nhiều ảnh hưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại