Lần đầu tiên cứu sống thai nhi ngộ độc thuốc sâu từ mẹ

camnhung |

Sau 2 tháng, bé đã lên được 2kg, được cai máy thở, toàn bộ các chức năng não, phổi, gan, thận tốt.

Ngày 1/2, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, BV vừa cứu sống một trường hợp thai nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu từ người mẹ bị động kinh.Bé gái may mắn được cứu sống là cháu N.T.H., con của sản phụ N.T.L, 24 tuổi ở Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội, bị bệnh động kinh từ bé và đang chữa ở Bệnh viện Tâm thần Trâu Quỳ. Bình thường một ngày chị Lan vẫn phải uống 2 viên thuốc chống co giật. Khi nhập viện, chị L. có thai được 32 tuần. Trong thời gian mang thai, chị L. vẫn phải uống thuốc chống co giật hàng ngày.

Sự việc xảy ra sau khi chị L. lên cơn co giật, sờ thuốc để uống thì với phải thuốc trừ sâu mà bố đẻ chị L. vừa đi phun buổi chiều về. Sau khi uống nhầm thuốc, chị L. lên co giật, sùi bọt mép và được bố đưa vào cấp cứu tại BV Sóc Sơn. Ngay sáng hôm sau, sản phụ ngưng thở nên được chuyển sang Trung tâm chống độc và phải thở máy.

Ông ngoại cháu bé vui mừng đón cháu từ tay các bác sĩ sau khi được điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu từ mẹ.

TS Dũng cho biết, đây là một trường hợp rất hy hữu, bệnh nhân bị ngộ độc loại thuốc trừ sâu rất nặng, lại đang có thai 32 tuần, rất khó cho việc chữa chạy vì thuốc sẽ vào thai nhi. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng, BV Bạch Mai đã hội chẩn liên khoa và quyết định mổ lấy thai.

Ca phẫu thuật diễn ra ngày 1/12/2011, em bé đã được lấy ra khỏi cơ thể người mẹ để tránh nhiễm độc, cân nặng được 1,3kg. Sau mổ 10 phút, cháu bé được chuyển đến phòng sơ sinh khoa nhi và cũng phải thở máy ngay lập tức vì bị suy hô hấp và bị thuốc sâu truyền cho trong hai ngày. Các bác sĩ đã bơm thuốc để làm giãn nở phổi cho cháu bé và truyền dịch để thải độc, cho thuốc giữ tim mạch, huyết áp ổn định.

Đến nay, sau 2 tháng, bé đã lên được 2kg, được cai máy thở, toàn bộ các chức năng não, phổi, gan, thận tốt. Dự kiến, cháu bé có thể ra viện sau một tuần nữa để các bác sĩ hướng dẫn gia đình cách nuôi dưỡng cháu bé.

Theo HH

SKDS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại