Khả năng ngôn ngữ tốt giúp trẻ chế ngự được tức giận

Nobita |

Việc sử dụng ngôn ngữ tốt có thể ảnh hưởng tới cách mà các em nhỏ xử lý, chế ngự cơn tức giận trong giai đoạn sau này của cuộc đời.

Các nhà nghiên cứu cho biết những trẻ với kỹ năng ngôn ngữ khá giỏi khi mới 2 tuổi sẽ ít khi bị tức giận với những tình huống khó chịu lúc trẻ lên 4. Còn đối với những trẻ nói kém sẽ dễ cáu gắt, tức giận hơn.

Trong khi những nghiên cứu trước đây cho thấy mối liên hệ giữa kỹ năng ngôn ngữ với việc biểu hiện sự tức tức giận ở trẻ nhỏ, thì chỉ có 1 số ít những nghiên cứu tiếp tục tiến hành theo dõi những trẻ nhỏ vào thời gian tiếp theo. Riêng có nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu đến từ ĐH Quốc gia Pennsylvania mới tiến hành theo dõi 120 trẻ nhỏ có độ tuổi từ 18 tháng tuổi tới khi chúng lên 4 tuổi.

 

Ban đầu, các em sẽ được tiến hành kiểm tra để đánh giá kỹ năng ngôn ngữ với khả năng đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn, tình huống khó chịu.

Một trong những nhiệm vụ trong đó là yêu cầu cho trẻ đợi 8 phút cho tới khi mẹ hoàn thành công việc để được mở quà.

Có 2 lý do khi ngôn ngữ xuất hiện sẽ giúp trẻ giải quyết sự tức giận trong tình huống "đáng ghét" này đó là sự phát triển ngôn ngữ giúp trẻ có thể nhờ trợ giúp từ cha mẹ. Trẻ cũng có thể dùng ngôn ngữ để quên đi sự tức giận kia.

Nhà nghiên cứu Pamela Cole cho biết: "Việc biết sử dụng ngôn ngữ sớm giúp trẻ có thể truyền đạt được ý muốn của mình trong những tình huống khó chịu."

Nghiên cứu này mới được xuất bản trên tạp chí Child Development.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại