Dịch đau mắt đỏ "tấn công" dân văn phòng

havan |

Phòng kín có điều hòa, chỗ đông người là môi trường thuận lợi để dịch đau mắt đỏ phát tán.

Theo thông tin từ bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh viện Mắt Hà Nội, trong những ngày qua, dịch đau mắt đỏ đã xuất hiện tại Hà Nội và có khả năng lan rộng nếu người dân không biết cách xử lý.

Dịch đau mắt đỏ đang bùng phát với con số báo động, đặc biệt tại các cơ quan, công sở. Nhiều ngày nay tại các cao ốc, văn phòng, khi mà ngồi trong phòng điều hòa thì rất nhiều người vẫn đeo kính màu, kính mát. Nhìn qua có vẻ vô lý, nhưng đằng sau những cặp kính đó là con mắt đỏ lừ.

Chị Quỳnh - một nhân viên công sở ở tòa nhà khu vực Tam Trinh - Hoàng Mai cho biết: Mặc dù đau mắt nhưng lo lắng bị trừ lương nên chị vẫn cố đến công ty làm việc. Dù đau mắt đã khó nhìn nhưng chị vẫn phải đeo kính mát để đỡ chói và tránh lây lan sang mọi người cũng như khỏi những ánh nhìn kỳ thị.

Chị Quỳnh cho biết thêm: Ngay trong phòng làm việc của chị cũng có 2 người nữa mới bị đau mắt đỏ chứ không phải riêng chị.

dich-dau-mat-do-tan-cong-dan-van-phong

Chúng ta nên phải hiểu rằng không phải cứ đeo kính như chị Quỳnh sẽ phòng tránh bệnh cho những người xung quanh. Đau mắt đỏ là do virus gây ra nên khi chúng ta tiếp xúc người bệnh thì chúng ta rất dễ nhiễm bệnh. Ngày ngày phải tiếp xúc, làm việc với nhau trong phòng kín thì đây là môi trường lây lan dịch đau mắt đỏ rất nhanh.

Một số công ty, cơ quan sẽ cho nhân viên bị bệnh nghỉ ngơi ở nhà nhưng bên cạnh đó một số nơi do nguồn nhân lực thiếu nên khi nhân viên xin nghỉ họ không muốn. Như chị Hà làm ở một văn phòng trên đường Cầu Giấy, mặc dù chị bị đau mắt đỏ mấy ngày rồi nhưng khi xin sếp nghỉ mấy ngày thì nhận được những lời khó nghe từ sếp, nào là "cô nghỉ thì lấy ai làm báo cáo bây giờ", nào thì "cả năm chỉ xin nghỉ một hai ngày thôi chứ tháng nào cũng bệnh với tật thì ở nhà luôn chứ đi làm làm gì". Sếp đã nói vậy rồi thì chị đâu dám nghỉ.

Thiết nghĩ, nếu không cho nhân viên nghỉ thì chính nhân viên đó làm việc sẽ không hiệu quả mà còn có thể làm lây lan dịch cho người khác. Do đó ngoài việc chủ động phòng bệnh cho mình thì các cơ quan nên tạo điều kiện cho nhân viên mắc bệnh đau mắt đỏ nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đó cũng là cách phòng bệnh tốt nhất cho mọi người.

Đau mắt đỏ sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không biết cách chữa trị, vì vậy người bệnh không nên tự ý tra thuốc bừa bãi, đặc biệt là những loại thuốc có chứa corticoid như Clorocid H1%, Dexaclor... nếu không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Không xông thuốc, xông lá bừa bãi vì có thể gây bỏng giác mạc, khiến bệnh lâu khỏi.

Đường lây bệnh là do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh, qua tay, lây qua những vật dụng hàng ngày như khăn rửa mặt, đồ chơi, bát ăn, cốc uống... Khi bị bệnh thì cần nghỉ ngơi, tránh lây cho người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại