Dễ như đi… phá thai ở Việt Nam

Thu Lê |

(Soha.vn) - Thủ tục nạo phá thai quá dễ, tiến hành nhanh gọn, không cần khai tên tuổi thật… là một trong những nguyên nhân khiến nạn nạo phá thai gia tăng đột biến.

Đầu giờ khám chữa bệnh buổi sáng, PV có mặt tại Phòng khám Kế hoạch hóa gia đình – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hàng chục sản phụ đang đứng xếp hàng chờ mua sổ khám và nộp lệ phí nạo hút thai. Theo quan sát của PV, trong số những sản phụ đang xếp hàng chờ có những sản phụ còn rất trẻ, mặt búng ra sữa.

Mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận và giải quyết hàng vài chục ca nạo hút thai

Trong vai một sản phụ trẻ xếp hàng mua sổ và nộp lệ phí khám, nạo hút thai, chúng tôi tiếp cận một đôi nam nữa trẻ nhất trong số những người đang đứng chờ trước khu vực bán sổ và nộp lệ phí.

Đôi nam nữa đáp lại những lời hỏi han của chúng tôi bằng sự miễn cưỡng, dè chừng chỉ khi chúng tôi không ngần ngại nói về sự cố cái thai ngoài ý muốn và sự dứt áo ra đi của chủ nhận cái thai, đôi nam nữ ấy mới thoải mái chia sẻ.

Qua trao đổi, chúng tôi được biết họ đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường ĐH ở Hà Nội. Cô gái ở Hà Tĩnh còn chàng trai ở tận Lào Cai cùng khăn gói đến Hà Nội học đại học. Họ học cùng lớp, thuê trọ chung một xóm. Hằng ngày, chàng trai vẫn chở cô gái đến trường, về nhà và thi thoảng cùng nấu ăn, cùng học bài và tình yêu nảy nở từ bao giờ không hay biết.

Đầu năm thứ 3 đại học, họ quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, chàng trai chuyển hẳn sang phòng cô gái ở. Và đây là lần thứ 2, họ phải đưa nhau đến bệnh viện để nạo hút thai ngoài ý muốn dù đã tìm hiểu và cùng nhau sử dụng các biện pháp tránh thai.

Trước tâm trạng lo lắng, bất an của tôi – người lần đầu tiên đến bệnh viện nạo hút thai, cô gái trẻ chân thành trấn an: “Lần đầu tiên ai cũng lo lắng và sợ hãi nhưng bạn yên tâm đi, thủ tục đơn giản lắm, nhanh, được gây tê nên không đau đâu. Ở đây, các bác sĩ cũng không yêu cầu mình nói tên thật, đòi các giấy tờ tùy thân hoặc phải có bố mẹ, anh em ruột đến xác nhận nên không lo bị người nhà hoặc bạn bè biết. Xong xuôi đâu đó chỉ cần nằm lại theo dõi một tí và được xuất viện trong ngày…

Nói xong, cô gái được một y tá giục đi thay đồ, vào phòng chờ làm thủ thuật đợi đến lượt gọi tên vào phòng làm thủ thuật tiến hành nạo hút thai. Và chỉ khoảng 15 phút sau, cô gái được một y tá đẩy xe ra khỏi phòng làm thủ thuật sang phòng nằm theo dõi. Người bạn trai đi cùng vội vàng xách túi xách, quần áo chạy theo xe đẩy…

Hai người bạn thân đưa nhau đi nạo hút thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đang ngồi ở ghế chờ, một bạn gái đưa bạn đi nạo hút thai thật thà: “Người ta làm nhanh thế chị nhỉ? Đứa bạn thân của em có thai rồi bị thằng người yêu đá. Nó đau khổ, khóc lóc mất một tuần rồi quyết định đi phá thai vì còn đang đi học và sợ bố mẹ, bạn bè phát hiện ra thì ê mặt. Bọn em vẫn là học sinh nên đi đến đây thấy lớ ngớ và xấu hổ lắm chị ạ! Hỏi y tá nơi nạo hút thai thì bị ném cho những cái nhìn không thiện cảm từ đầu đến chân. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em đến nơi này…

Thay vì tìm đến các bệnh viện, hầu hết các bạn trẻ tìm đến các phòng khám, trung tâm y khoa tư nhân để giải quyết sự cố ngoài ý muốn.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trưởng khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết: “Mỗi ngày, chúng tôi tiến hành hàng vài chục ca nạo hút thai. Vì luật pháp cho phép nạo phá thai tự do, bác sĩ, y tá không có quyền đòi hỏi sản phụ xuất trình các giấy tờ tùy thân cũng như phải khai tên tuổi thật, nghề nghiệp thật, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan,… nên không thể phân định rõ ràng tuổi tác cũng như nghề ngiệp của sản phụ.

Tuy nhiên, nhìn mặt, nhìn tuổi tác thì cũng đoán được nghề nghiệp. Lứa tuổi học sinh, sinh viên đến nạo hút thai nhiều vô kể. Có những đôi mặt búng ra sữa, áo đồng phục, vai đeo ba lô tìm đến đây nạo hút thai. Chuyện đó không có gì là lạ…

Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19,  trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.

Riêng tại Hà Nội, tỉ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số trong khi đó, tỉ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%.

Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới.

Còn theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong hơn 5.000 ca nạo phá thai mỗi năm có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Thống kê tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội số phụ nữ dưới 20 tuổi nạo phá thai chiếm hơn 20%.

Một đôi nam nữ còn rất trẻ chờ đến lượt nạo hút thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh Thu Lê)

Lý giải hiện tượng này, bác sỹ Lê Thị Kim Dung nói: “Không có gì là lạ khi mà giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, tình dục không đến nới đến chốn như hiện nay, khi mà đi nạo hút thai dễ và đơn giản hơn đi chợ mua một món đồ,… Giới trẻ lại có những suy nghĩa và nhận thức quá thoáng, quá lệch lạc về tình dục và sức khỏe sinh sản. Sự buông lỏng, tự do thái quá về nạo hút thai cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nạo hút thai bùng phát mạnh mẽ như hiện nay.

Sự mọc lên như nấm của các phòng khám, các cơ sở nạo hút thai tư nhân cũng là nhân tố thúc đẩy nạn nạo hút thai gia tăng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại