Xuyên thủng xe thiết giáp trong vài giây, bí mật hủy diệt nào giúp đạn rocket làm được?

S.T |

Với tình huống thông thường, tầm xa của đạn rocket không quá vài chục mét, vậy mà nó có thể xuyên qua thiết giáp dày. Tại sao vậy?

Kỳ thực, sở dĩ đạn rocket có thể đánh xuyên thủng thiết giáp dày, sự sâu xa huyền diệu là ở chỗ thuốc chế tạo ra đặc thù của nó.

Trong thân của rocket cài sẵn thuốc nổ màu đen kim loại, tốc độ nổ rất cao, có thể vượt qua tốc độ của vũ trụ.

Bề ngoài của thuốc nổ có phủ một lớp kim loại, ngòi của lớp phủ bên trong có hình dáng giống cái dùi.

Sau khi đạn rocket bắn trúng mục tiêu thiết giáp, vết tích mà nó để lại cho thiết giáp chẳng qua chỉ là một ổ đạn nhỏ thường thấy. Nhưng điều này chẳng phải là coi như xong.

Xuyên thủng xe thiết giáp trong vài giây, bí mật hủy diệt nào giúp đạn rocket làm được? - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Sau khi ngòi nổ của đầu đạn nhờ có quán tính dẫn đến thuốc nổ tung, trong nháy mắt xung quanh ổ đạn nhỏ hình thành mười mấy vạn lực lượng của khí áp và nhanh chóng hình thành mấy nghìn cao áp của nhiệt kế Canciuyt định hướng luồng không khí tập hợp.

Đừng nên xem thường luồng không khí này, tốc độ của nó mỗi giây có thể đạt vài nghìn mét.

Thiết giáp này dưới sự xung kích của luồng không khí tập hợp này mà lệch thời gian thì sẽ bị nóng chảy, theo đó hình thành một hang ổ to hơn đường kính của đạn rocket vài lần.

Sau khi đạn rocket xuyên thủng thiết giáp, với tác dụng tiếp tục của luồng khí tập hợp, thể lỏng kim loại phun bắn về phía trước, khiến cho nhân viên trong xe tăng và xe thiết giáp chiến đấu bị tiêu.

Nguồn sưu tầm: Cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao – Vũ trụ thần bí", NXB Hồng Đức.

Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn đặt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại