Sửa lỗi “dấu phẩy”, Biên phòng Hoa Lư tiêu huỷ gần 7 tấn xoài nhập lậu

Hoàng Hưng |

Ngày 16.3, thông tin từ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Đơn vị này đã tiêu huỷ gần 7 tấn xoài nhập lậu, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước gồm: Đội quản lý thị trường số 5, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, phòng tài chính- kế hoạch huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 9.3.2019; trong lúc làm nhiệm vụ tại khu cột mốc 73/5 (thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh); tổ tuần tra đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư - Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước - phát hiện xe ô tô tải màu xanh không có biển kiểm soát đang di chuyển từ hướng Campuchia vào Việt Nam.

Tổ công tác phát hiệu lệnh, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Kiểm tra trên thùng xe phát hiện có khoảng hơn 6 tấn xoài xanh được đóng vào thùng giấy và sọt nhựa. 

Tại thời điểm kiểm tra người điều khiển phương tiện là Tăng Thi (sinh năm 2000, quốc tịch Campuchia) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện và hàng hóa.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản và đưa người, phương tiện, tang vật trên xe về đồn để làm việc. Qua quá trình điều tra, xác minh chủ số hàng trên là ông Lương Hồng Vương (sinh1982), có hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ông Vương khai nhận: Năm 2016, ông thuê đất của Công ty Đông Dương (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) tại khu vực Sanoul, Vương quốc Campuchia để trồng xoài. Ngày 8.3.2019, sau khi thu hoạch xoài, ông Vương có thuê xe tải của Tăng Thi chở về Việt Nam tiêu thụ, thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ vào ngày 9.3.

Sửa lỗi “dấu phẩy”, Biên phòng Hoa Lư tiêu huỷ gần 7 tấn xoài nhập lậu - Ảnh 2.

Quyết định tiêu huỷ gần 7 tấn xoài nhập lậu. Ảnh: H.H

Liên quan đến vụ việc này, những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội có đăng công văn số 06, ngày 12.03.2019 của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư gửi các thành viên trong hội đồng tiêu hủy.

Trong đó, có ghi số lượng tang vật là 6,660 kg xoài. Thông tin trên nhận được nhiều chia sẻ, bình luận trái chiều. Trung tá Bùi Mạnh Lịch - Chính trị viên đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – giải thích: “Công văn lan truyền trên mạng xã hội nêu trên, đúng là của đơn vị gửi cho các thành viên của hội đồng tiêu hủy.

Tuy nhiên, có sự nhẫm lẫn trong đánh máy (thay vì đánh dấu chấm, thì người đánh máy đánh nhầm thành dấu phẩy), dẫn tới sai số... Số lượng thực tế của vụ việc bắt giữ và tiến hành tiêu hủy sáng nay là 6.660kg (gần 7 tấn xoài xanh)”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại