Sửa điện hộ người cùng xóm trọ, một nam sinh bị giật tử vong

Hoàng Hải |

Trong lúc sửa điện hộ một người cùng xóm trọ, nam sinh viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã bị điện giật nguy kịch và tử vong sau đó.

Theo đó, vào chiều tối ngày 24/6, em Trần Hoàng H. (SN 1994, quê ở Lạng Sơn, hiện đang là sinh viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên) được một người trong cùng xóm trọ nhờ sang sửa điện hộ.

Trong lúc sửa điện, em H. đã bị điện giật bất tỉnh. Ngay sau đó, các sinh viên trong xóm trọ cùng người dân, ban giám hiệu trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã đưa em H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Sau đó, em H. được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, em H. đã tử vong sau đó.

Sau khi em H. tử vong, gia đình đã đưa thi thể nam sinh trên về quê để tiến hành các thủ tục mai táng.

Trao đổi với PV về sự việc đau lòng trên, Thạc sỹ - Bác sỹ Lê Ngọc Uyển – Trưởng phòng Công tác HSSV trường Đại học Y dược Thái Nguyên cho biết: 

"Theo thông tin mà tôi nắm được, vào chiều tối ngày 24/6, một người trong xóm trọ của em Trần Hoàng H. đã nhờ sinh viên này sửa điện hộ.

Trong lúc sửa, em H. đã bị điện giật nguy kịch. Ngay sau đó, sinh viên này đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để cấp cứu. Khi đã có nhịp tim, mạch gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị nhưng em H. đã không qua khỏi.

Ngày hôm qua (26/6), ban giám hiệu nhà trường cùng các sinh viên trong trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã lên Lạng Sơn để tổ chức thăm viếng em H.".

Thạc sỹ - Bác sỹ Lê Ngọc Uyển cũng cho biết thêm, em Trần Hoàng H. không ở trong trường Đại học Y dược Thái Nguyên mà thuê trọ bên ngoài.

Sau vụ việc, nhà trường đã giúp đỡ gia đình 5 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại