Sư tử hoang tiến vào khu dân cư và hành động của chủ nhà khiến mọi người phẫn nộ

Hoa Hướng Dương |

Một con sư tử cái trưởng thành đi lang thang và vào nhà một người dân kiếm ăn, tuy nhiên hành động của người chủ đã khiến ông lại khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 7/6/2018, 1 đoạn video được cảnh sát phát hiện trong điện thoại nghi can sau khi thẩm vấn những người liên quan và công bố như một bằng chứng đã nhanh chóng được lan truyền (viral) trên các trang mạng xã hội Ấn Độ và gây ra một làn sóng vô cùng phẫn nộ.

Xem video:

Sư tử châu Á vào nhà dân tìm kiếm thức ăn. Nguồn: The Times of India

Hành vi thiếu suy nghĩ đã phải trả giá trước pháp luật

Đoạn phim (được quay bằng điện thoại) cho thấy cho thấy 7 người (gồm cả đàn ông và phụ nữ) đang thực hiện một hành động bất hợp pháp tại đường Sasan, huyện Gir-Somnath, bang Gujarat, Ấn Độ khi đem một con sư tử cái châu Á hoang dã ra làm trò tiêu khiển (theo Indianexpress).

Hành động này đã gây ra sự phẫn nộ đối với nhiều người khi sư tử châu Á hay còn gọi là sư tử Ấn Độ (Panthera leo persica) vốn là niềm tự hào và kiêu hãnh của đất nước này lại bị đem ra mua vui, tiêu khiển và thậm chí làm nhục.

Sư tử hoang tiến vào khu dân cư và hành động của chủ nhà khiến mọi người phẫn nộ - Ảnh 2.

Sư tử cái châu Á trưởng thành bị đem ra làm trò vui. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Trong đó, hai người đàn ông (một trong hai cầm một con gà) để nhử sư tử hoang tới gần như để mua vui tại nông trại của họ. Người đàn ông cầm con gà liên tục ném giả vờ con gà về phía sư tử rất nhiều lần và chỉ ném thật vào cuối video.

Những người này ngay sau đó đã bị cảnh sát ở bang Gujarat bắt giữ vì hành vi ngược đãi động vật để xử lý theo quy định pháp luật. Khi bị bắt, người đàn ông cho biết ông không hề sợ động vật hoang dã và hành động này đều là thói quen hằng ngày (daily routine) của mình.

Phản ứng trước vụ việc trên, chuyên viên trưởng bảo vệ rừng và động vật hoang dã là D.T Vasavada nói với Times of India: "Đoạn phim này và 1 số video khác thu được từ điện thoại di động của 7 người liên quan tháng trước là hành vi trái pháp luật ở Gir-Gadhada".

"Sự thật cho thấy con sư tử không tấn công thủ phạm mặc dù bị làm phiền và tới gần cho thấy đó có thể là hoạt động xảy ra thường xuyên. Con sư tử có thể cũng đã được cho ăn theo cách như vậy nhiều lần trước".

Tại sao sư tử lại tiến vào khu dân cư?

Sở dĩ sư tử hoang dã và người lại có thể tiếp xúc gần nhau như vậy là do đây là khu vực gần Công viên quốc gia Gir Forest, nơi bảo tồn loài sư tử châu Á quý hiếm và đang ở tình trạng nguy cấp theo IUCN (Hiện tại còn khoảng 500 con sinh sống ở rừng Gir, Ấn Độ).

Hạn hán khiến con sông Sonrakh, con sông ngăn cách khu công nghiệp Junagadh với khu rừng mà sư tử sinh sống bị cạn nước cũng là nguyên nhân khiến sư tử có thể bơi qua sông tới các khu dân cư.

Tại đây, những “lion shows” (show diễn sư tử) xảy ra khá thường xuyên và bị xem là hành động bất hợp pháp, đã được luật pháp nước này quy định và được Special Operation Group (SOG) thuộc lực lượng cảnh sát Bang giám sát, xử lý.

Thực tế, việc tiếp xúc với sư tử và đem chúng ra làm trò tiêu khiển là vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, vào tháng 5 năm 2016, đã có trường hợp 1 bé trai 14 tuổi ở bang Gujarat bị sư tử châu Á ăn thịt.

Bài viết được dịch từ các nguồn:

Timesnownews, India TV, Indianexpress, Timesofindia, Indiatvnews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại