Sự thật việc phân vai, giật dây trong gameshow thực tế

Thu Văn |

Nhà sản xuất chi tiền để làm gameshow thực tế thì họ phải tìm đủ mọi cách để có lợi nhuận.

Sau khi tập 6 The Face kết thúc, Phạm Hương đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ phía người xem.

Họ ném đá cô không thương tiếc vì cho rằng Phạm Hương quá ghê gớm, thích thể hiện bản thân... và cách loại thí sinh thiếu công bằng.

Trước những làn sóng dư luận khủng khiếp đó, fan của Phạm Hương đã lên tiếng bênh thần tượng và cho rằng cô cũng chỉ làm theo đúng kịch bản của chương trình. Và Phạm Hương đã diễn tốt vai ác được giao.

Tuy nhiên những lời "bao biện" đó vẫn chưa thật sự thuyết phục phần đông người xem truyền hình. Họ cho rằng, đó chỉ là cách ngụy biện, đổ lỗi để Phạm Hương không bị "ném đá" nữa.

Để hiểu một cách rõ hơn và công bằng hơn về một chương trình truyền hình thực tế có phân vai hay không, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Pha Lê - người từng tham gia khá nhiều gameshow.

Nữ ca sĩ Hải Phòng đã tiết lộ nhiều thông tin về chương trình truyền hình thực tế mà không phải ai cũng biết.

Sự thật việc phân vai, giật dây trong gameshow thực tế - Ảnh 1.

Pha Lê trong chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Phạm Hương đang làm đúng luật chơi

- Chương trình truyền hình thực tế The Face đang gây tranh cãi trong dư luận. Pha Lê có quan tâm đến gameshow này không?

Phải nói là tôi rất thích theo dõi The Face, đây thật sự là 1 chương trình truyền hình thực tế với format thu hút có thể coi là hấp dẫn nhất hiện nay.

Tuy nhiên, việc chương trình loại ai hay giữ thí sinh nào đó hoặc cách huấn luyện ra sao tôi lại không quan tâm bằng việc cập nhật xu hướng thời trang thông qua chương trình này.

Tôi phải công nhận là các ca sĩ, người đẹp hay các thí sinh mặc đồ theo xu hướng mới rất đẹp, đây cũng thuộc lĩnh vực mà tôi đang theo đuổi nên bị thu hút và cũng học hỏi thêm được ít nhiều.

- Không quá quan tâm đến những xung đột trong The Face nhưng Pha Lê đánh giá thế nào về tính cách bị cho là hơi thái quá của huấn luyện viên Phạm Hương khiến cư dân mạng bức xúc "ném đá" không ngừng thời gian qua?

Theo tôi biết về chương trình này thì Phạm Hương đang làm đúng luật chơi, không có gì mọi người phải tranh cãi quá gay gắt như vậy.

Tôi chỉ khách quan theo dõi và thấy vậy thôi. Đã là thi đấu ganh đua thì phải quyết liệt như 1 chiến binh, không có chỗ cho sự uỷ mị và tình cảm xen vào quá nhiều vì mục đích cuối cùng là chiến thắng chứ không phải lấy thiện cảm bằng sự thua cuộc hay tỏ ra đáng thương.

Đây cũng là hình ảnh của tôi khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, bằng mọi giá đưa team mình càng đi sâu càng tốt chứ không cố gắng diễn sâu tỏ ra nguy hiểm xong bị loại ngay vòng đầu.

Thật sự khán giả hay ồn ào ngay lúc đó nhưng sẽ quên ngay sau đấy luôn nên nếu bị loại sớm chỉ nhận được vài lời chia sẻ nhưng sau đó họ sẽ vẫn quay qua ủng hộ những đội đi sâu hơn, chẳng phải rất thiệt hay sao!

- Hiện tại, một số người cho rằng, Phạm Hương bị ném đá oan vì những gì cô ta đang thể hiện chỉ là một vai diễn do nhà sản xuất (NSX) chỉ đạo, giật dây... Từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, Pha Lê nghĩ sao về ý kiến trên?

Thật sự thì chẳng có người nào muốn vào vai ác cả nhưng NSX rất thông minh khi tìm kiếm nhân vật có cá tính để họ bộc lộ rõ bản năng và con người thật của mình.

Đó là cách họ đo ni đóng giày cho nhân vật khi mời vào gameshow, thế nên khi nhận vai trò đấy, khách mời rất dễ bị rơi vào đòn tâm lý.

Nếu không phải người có kinh nghiệm thì tính cách sẽ bộc lộ ra rất nhanh và khó kiềm chế. Điển hình là mùa đua mới nhất của Cuộc đua kỳ thú dành cho các đội đã từng đua rồi và họ đều khác rất nhiều mùa đầu tiên.

Lý do là vì ai cũng tự biết cái gì đúng và sai để rút kinh nghiệm và kìm chế, hình ảnh vì thế mà dễ thương hơn, đương nhiên như thế cũng kéo theo việc nó sẽ không còn "thực tế" nữa khi những người có kinh nghiệm bắt đầu biết "diễn".

- Nhưng nếu không bị điều khiển thì tại sao trong chương trình gameshow nào khán giả cũng nhận thấy rõ nét tính cách trái ngược nhau của mỗi cá nhân giống như... đang diễn vậy?

Như tôi đã nói ở trên thôi, vì ngay từ đầu khi chọn người vào vai nào họ đã nhắm trước rồi.

Phần lớn các NSX chương trình, đều có những chuyên gia tâm lý tư vấn về việc chọn ai cho phù hợp, việc của khách mời chỉ là rơi trúng cái bẫy NSX đưa ra và cứ thế là bộc lộ cá tính thôi nếu họ không tỉnh táo.

Sự thật việc phân vai, giật dây trong gameshow thực tế - Ảnh 2.

Theo Pha Lê chia sẻ thì không có sự phân vai trong truyền hình thực tế. Chỉ là do nhà sản xuất chọn người quá đúng vai trò.

Nhà sản xuất bỏ tiền ra phải thu được lợi nhuận

- Không có sẵn kịch bản cho từng khách mời trong truyền hình thực tế nhưng mới đây, Phạm Hương "tố" ban biên tập The Face cắt cúp khi dàn dựng khiến cho hình ảnh của cô xấu hơn trong mắt công chúng... Vấn đề này theo chị có xảy ra không?

Chuyện đó thì có. Bản thân tôi cũng từng ức chế vô cùng khi lên hình bị biến thành 1 người vô dụng yếu ớt trong khi khán giả không nhìn thấy những phân đoạn khác mà NSX "vô tình" cắt đi mất.

Nhưng công bằng mà nói thì mình đồng tình với điều đó vì NSX là nhà kinh doanh, họ bỏ tiền ra thì phải thu được lợi nhuận, mà lợi nhuận ở đây chính là rating, là số người quan tâm, là sự dậy sóng của dư luận, như vậy là thành công!

Họ không tự nhiên bỏ tiền ra cho bạn vào chơi xong phá banh chương trình, để bạn tự tung tự túc theo ý kiến và quan điểm của mình, cho nên trên phương diện nhà kinh doanh, họ có lý của họ.

- Pha Lê cũng từng là nạn nhân bị dư luận tấn công khi tham gia gameshow Cuộc đua kỳ thú và phải viết tâm thư gửi antifan. Vậy theo chị lý do vì sao các nghệ sĩ hay bị ném đá và chê là diễn khi tham gia những chương trình giải trí như vậy?

Nói mình là nạn nhân cũng không đúng, chỉ là tự bản thân mình cũng có phần lỗi trong đó. Nếu mình không ứng xử như vậy thì lấy đâu ra hình ảnh mà dựng lên vậy phải không.

Nghệ sĩ cũng là con người, đến lúc hỉ nộ ái ố cũng như vậy thôi, nhất là khi bị đặt tách biệt với cuộc sống hàng ngày thì tâm lý cũng bị đưa lên cao trào là chuyện bình thường, còn khán giả thì lại luôn thích nghệ sĩ nào cũng dễ thương thân thiện chứ không chấp nhận cá tính của họ.

- Nhưng nếu được nhắn nhủ tới người xem truyền hình thực tế chị muốn nói điều gì?

Mình muốn khán giả đã xem thì hãy để cái đầu nhẹ nhàng coi nó như là một trò giải trí thôi, đừng quá đè nặng vấn đề gì vì nếu các bạn càng dậy sóng thì NSX càng có lợi, và họ sẽ hả hê khi thấy các bạn nông nổi và rơi trúng những gì họ đã định trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại