Sự thật việc 'Đường lên đỉnh Olympia' bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử

Trân Trân |

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" phát sóng chiều 29/4 kết thúc thì nhận được phản hồi từ một khán giả, phản ánh chương trình có sai sót trong phần giải thích dữ kiện về Dinh Thống Nhất, TP.HCM.

Chương trình gây ồn ào là cuộc thi tuần 1, tháng ba, quý II của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đã đưa ra chướng ngại vật gồm 13 chữ cái.

Trải qua 4 hàng ngang gợi ý với 2 góc hình ảnh được lật mở, nữ sinh Nguyễn Thị Anh Trúc (THPT Nam Đàn 1, Nghệ An) trả lời đúng chướng ngại vật - đó là Dinh Thống Nhất.

MC Diệp Chi sau đó giúp 4 thí sinh cùng khán giả xâu chuỗi lại 4 dữ kiện liên quan từ khóa của chương trình gồm 843, T, 1966, Dinh.

Sự thật việc 'Đường lên đỉnh Olympia' bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử

Rắc rối xảy ra sau khi chương trình kết thúc, một khán giả đã phản ánh chương trình nói sai lịch sử.

Cụ thể là về chiếc xe tăng mang số hiệu 843 được cho là chiếc xe đầu tiên tiến vào cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. Trong khi, chiến công này thuộc về xe tăng số hiệu 390.

Khán giả cho rằng, việc đưa thông tin sai như vậy sẽ làm sai đi những sự thật lịch sử được truyền cho thế hệ sau. Và chiếc xe tăng 390 cần được nhắc đến đúng với vai trò lịch sử của nó.

Trả lời về sự cố sai sót này với Zing, ban tổ chức của Đường lên đỉnh Olympia cho biết rằng đã nắm được thông tin, khán giả có thể xem lại chương trình để kiểm chứng lời MC, ê-kíp không có gì phản hồi thêm.

Sự thật việc Đường lên đỉnh Olympia bị tố đưa sai lệch thông tin lịch sử - Ảnh 2.

MC Diệp Chi là người đã đọc phần giải thích bị tố sai lệch.

Và nguyên văn của MC Diệp Chi trong chương trình phát sóng chiều 29/4 được thuật lại như sau: “Dinh Độc Lập được khánh thành vào ngày 31/1/1966… Dinh Thống Nhất có hình chữ T… Trưa 30/4/1945 (nói nhầm, đúng phải là 30/4/1975 - PV), những chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng đã tiến vào Dinh Độc Lập.

Một trong hai chiếc xe tăng dẫn đầu mang số hiệu 843″.

Theo đó, MC không hề khẳng định xe tăng mang số hiệu 843 là xe đầu tiên tiến vào cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, như lời khán giả tố.

Còn lý do không nhắc tới xe tăng 390, thay vì xe 843 là chủ đích của ê-kíp, không thể phán xét thỏa đáng hay không.

Đây không phải lần đầu tiên khán giả tố sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia làm sai trong gần 18 năm phát sóng.

Gần đây nhất, một khán giả phản ánh hai phần trả lời cho câu hỏi thuộc lĩnh vực Hóa học của thí sinh Nhân Thanh Tùng (Hà Nội) sai nhưng vẫn được cho điểm, dẫn đến sai lệch kết quả tại cuộc thi tuần phát sóng chiều 5/3/2017.

Sau đó, ban tổ chức đã thừa nhận sai sót và xin lỗi thí sinh về nhì Phạm Phú Vinh (quê Bình Dương). Tuy nhiên, ban tổ chức không thay đổi kết quả mà chỉ trao tặng vòng nguyện quế tượng trưng cho thí sinh Phú Vinh.

Xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975

Trưa 30/4/1975, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ đánh chiếm Dinh Độc Lập theo ba hướng là cổng chính và hai cổng sườn.

Sáng 30/4, hai chiếc xe tăng T54B số hiệu 843 (do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy) và T59 số hiệu 390 (do trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy) lần lượt húc đổ cổng phụ và cổng chính (hướng chính diện), tiến vào cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, xe 843 bị kẹt ở cổng phụ.

Trong một thời gian dài, việc xác nhận đâu là chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cổng Dinh Độc Lập trở nên khó khăn.

Nhờ bức ảnh tư liệu quý giá của nữ nhà báo Francoise Demulder (Pháp), năm 1995, chiến tích của xe tăng số hiệu 390 (do trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy) được công nhận.

Năm 2012, cả hai chiếc xe tăng trên đều được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Hiện xe tăng 390 được trưng bày dưới tầng hầm tại Bảo tàng Tăng thiết giáp (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Trong khi đó, tăng 843 được chuyển từ Dinh Độc Lập về trưng bày trang trọng trong Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam (28B Điện Biên Phủ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại