Sứ mệnh mới của HLV Hoàng Anh Tuấn sau hành trình lịch sử cùng U20 Việt Nam

Minh Nguyên |

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết cuộc sống bóng đá của ông sẽ không dừng lại sau U20 World Cup. Ông muốn tiếp tục tạo nên những lứa cầu thủ trẻ tốt cho bóng đá Việt Nam.

"Tôi mong muốn các đội trẻ Việt Nam tiến bộ và ổn định bằng một thời gian ngắn hơn so với những gì đang làm. Vì thế, tôi sẽ tham gia huấn luyện các tuyến trẻ, chuẩn bị làm sao cho công việc tốt nhất bởi thời gian dành cho họ bây giờ rất ít", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ ngay sau khi U20 Việt Nam kết thúc U20 World Cup bằng trận thua U20 Honduras 0-2.

Để xây dựng nên lứa U20 Việt Nam thi đấu có dấu ấn tại U20 World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đã dày công chuẩn bị trong 2 năm ròng rã. Ông tiếp nhận lứa của Quang Hải cùng đồng đội từ năm 2015. Đội từng nhận thất bại rất đậm 0-6 trước U19 Thái Lan ở chung kết U19 Đông Nam Á 2015.

Sứ mệnh mới của HLV Hoàng Anh Tuấn sau hành trình lịch sử cùng U20 Việt Nam - Ảnh 1.

U20 Việt Nam đã tiến bộ đáng kể dưới bàn tay HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhưng dần dần, chiến lược gia sinh năm 1968 tạo ra một tập thể gắn kết, thi đấu tự tin. Thể lực – điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam trước giờ được ông cải thiện triệt để. U20 Việt Nam vẫn còn thua chút ít so với Pháp, Honduras hay New Zealand nhưng những gì đã thể hiện rất đáng khen ngợi.

HLV Hoàng Anh Tuấn không nhận hết công lao về mình khi cùng U20 Việt Nam tạo ra cột mốc lịch sử. Ông nhấn mạnh nền tảng tốt từ các lò đào tạo trẻ như Hà Nội, HAGL, Viettel hay PVF chính là điều kiện tốt để ông xây dựng nên một tập thể mạnh.

Đạt được thành công đã khó, tái lập nó một lần nữa càng khó hơn. HLV Hoàng Anh Tuấn đã tự đặt ra cho mình những thử thách khác. Trước mắt, ông sẽ phụ giúp HLV Nguyễn Hữu Thắng để tạo nên đội U22Việt Nam có thể cạnh tranh tấm HCV SEA Games và giành vé dự VCK U23 châu Á 2018.

Xa hơn, chiến lược gia mong muốn sẽ cùng U20 Việt Nam góp mặt ở U20 World Cup một lần nữa. Ở khu vực Đông Nam Á, chưa có đội bóng nào góp mặt ở sân chơi này 2 lần. John Duerden – cây bút của Fox Sports chia sẻ, bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải góp mặt thường xuyên ở  những giải đấu quốc tế.

HLV người Khánh Hòa rất hiểu nền tảng tốt từ các đội tuyển trẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐTQG. Tuy nhiên, ông trăn trở là sự đầu tư cho những tài năng như thế ở các CLB Việt Nam vẫn còn quá hạn chế.

Ông Tuấn chỉ ra trường hợp của Đoàn Văn Hậu – trụ cột của U20 Việt Nam nhưng vẫn chưa được thi đấu ở V.League cho CLB Hà Nội.  Ông nói: "Tôi nghĩ một số cầu thủ U20 Việt Nam đủ sức chơi bóng ở một số môi trường khác như Thái Lan, Nhật Bản. V-League không phải là một đẳng cấp để họ vươn lên mà là bước đệm để họ bước tới những tầm cao hơn. Quan điểm của tôi là thế".

Việc ông Tuấn tiếp tục gắn bó với việc huấn luyện cầu thủ trẻ là điều đáng vui cho bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ chờ đợi ông tiếp tục tạo nên những điều đặc biệt trong tương lai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại