Điều người hâm mộ Man United lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật

Ngô Trà |

Sau những tuyên bố "màu hồng" của Mourinho, giờ là lúc các cầu thủ trẻ Man United vỡ mộng và lũ lượt ra đi. Sự hiếu thắng của Mourinho rồi đây sẽ "giết chết" Man United.

Không thực dụng, chẳng phải là Mourinho

Cái ngày Mourinhođược đồn đại sẽ về nắm quyền tại Old Trafford, người hâm mộ cùng giới chuyênmôn Man United nửa mừng, nửa lo.

Mừng vì rốt cuộcsau 3 mùa giải lận đận, cuối cùng Quỷ đỏ cũng sở hữu một HLV đẳng cấp thế giới,nhưng bên cạnh đấy là nỗi lo lớn cho các "mầm non" vừa được HLV Louisvan Gaal trình làng thành công, sẽ nhanh chóng lụi tàn dưới "bàn taythép" của Người đặc biệt.

Nỗi lo được vợi điphần nào với tuyên bố của Mourinho rằng sẽ có sự ưu ái cho các tài năng trẻ, nhấtlà những cầu thủ đã chứng minh được mình ở mùa giải qua, bên cạnh đấy là con số49 cầu thủ trẻ mà HLV này từng "nhấc" lên đội một như minh chứng hùnghồn cho việc sử dụng cầu thủ trẻ.

Điều người hâm mộ Man United lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật - Ảnh 1.

Những cầu thủ trẻ như Borthwick-Jackson không còn chỗ ở Old Trafford.

Ngày vui ngắn chẳngtày gang. Đầu tiên, con số 23 cầu thủ chính thức thi đấu ở mùa giải mới đượcMourinho công bố, tiếp theo là trận thua "sấp mặt" trước Dortmund ởTrung Quốc - trận đấu bị đồn đại là cái cớ để Mourinho có cớ "thanh trừng"hàng loạt các cầu thủ cũ không vừa mắt mình.

Rốt cục chuyện gìđến thì cũng phải đến. Mourinho hóa ra dễ đoán hơn người ta hình dung. Hôm qua,HLV người Bồ Đào Nha thông báo chính thức về việc 9 cầu thủ sẽ phải "khăngói quả mướp" rời Old Trafford. Có những sự ra đi hợp lý, nhưng cũng có nhữngcái tên khiến người ta đau lòng.

Phương pháp phản Alex Ferguson

Mùa giải 1992/93là mùa giải đặc biệt với CLB chủ sân Old Trafford. Họ chào đón sự ra mắt củaEric Cantona - người sau này trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhấtcủa Man United, và lập tức đoạt chức vô địch Premier Legue.

Đáng nói, đây làchức vô địch quốc gia Anh đầu tiên mà Man United đoạt được tính từ năm 1967, mởđầu một triều đại rực rỡ với 13 chức vô địch Premier League, 5 cúp FA cùng 2 chứcvô địch Champions League.

Mùa giải 1992/93còn gắn liền với một sự kiện đặc biệt khác. Bất chấp việc đang nắm trong tay rấtnhiều cầu thủ tên tuổi, Sir Alex Ferguson quyết định "lăng xê" nguyênmột lứa cầu thủ trẻ do chính Man United đào tạo - một quyết định gây nhiềutranh cãi ở thời điểm này.

Rốt cuộc, chínhquyết định này đã tạo ra một "Thế hệ 1992" huyền thoại, với việc tấtcả các cầu thủ trẻ được đôn lên ngày ấy đều thành công, tạo nên một tập thể"bất khả chiến bại", ngay cả khi Eric Cantona, với tầm ảnh hưởng cựclớn của mình quyết định giải nghệ sau 5 năm cống hiến.

Điều người hâm mộ Man United lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật - Ảnh 2.

Sir Alex Ferguson đã từng rất thành công với lứa cầu thủ trẻ 1992.

Mùa giải này, với2 cái tên "siêu hot" - Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba, Mourinhođang đi trên con đường của Sir Alex ngày nào với việc chiêu mộ không chỉ một,mà đến 2 cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn đến lối chơi của toàn đội bóng, như EricCantona ngày nào.

Tuy nhiên, nếungày đấy HLV người Scotland dám dũng cảm gạt bỏ các tên tuổi cộm cán, để lấy chỗcho các cầu thủ trẻ, thì Mourinho đang làm điều ngược lại. Borthwick-Jacksonvà Fosu-Mensah, hai cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ là "Thế hệ 1992" kếtiếp bị loại bỏ không nương tay.

9 cái tên bị loại ra khỏi kế hoạch cho mùa giải mới của Mourinho bao gồm tiền vệ kỳ cựu Bastian Schweinsteiger, cùng 8 cầu thủ trẻ là Tyler Blackett (22 tuổi), James Wilson (20), Andreas Pereira (20), Paddy McNair (21), Cameron Borthwick-Jackson (19), Adnan Januzaj (21), Will Keane (23)và Timothy Fosu-Mensah (18).

Man United đang cầndanh hiệu, đấy là điều không ai có thể phủ nhận, bởi một CLB lớn như họ từ rấtlâu rồi vốn sống bằng danh hiệu, và chỉ có danh hiệu mới làm hài lòng các ôngchủ, cũng như người hâm mộ.

Lần này, các ôngchủ không yêu cầu Mourinho phải lập tức thành công, hay có danh hiệu ngay,nhưng HLV người Bồ Đào Nha này lại nghĩ khác. Mourinho cần danh hiệu ngay mùa đầutiên cầm quân tại Old Trafford, Và đấy là lý do cho việc thực hiện chính sách"ăn xổi".

Cái tôi, sự thực dụng,tham vọng và hiếu thắng của Mourinho là sức ép để HLV này quay lưng lại với lờihứa của mình với người hâm mộ Man United. Với ông, cứu cánh sẽ biện minh chophương tiện, danh hiệu sẽ át mọi lời chỉ trích, những chiếc cúp sẽ lấp lánh hơnmột đội hình bền vững.

Galaticos sẽ nhấn chìm cả Mourinho lẫn ManUnited

Chẳng mấy khó khănđể nhận ra rằng Mourinho đang đưa Man United theo chính sách Galaticos mà cảReal Madrid lẫn Barcelona đang thực hiện. Một dàn sao lấp lánh, chứ không phảimột đội hình được phát triển bằng chắc mới là đích ngắm của cựu HLV Real Madridnày.

Không phải tựnhiên người ta hay nhắc đến "cái dớp 3 năm" khi đề cập đến Mourinho.Năm đầu tiên sẽ là vung tay chiêu mộ các ngôi sao lớn, năm thứ hai sẽ tiếp tụcthành công với dàn sao đấy, và năm thứ 3 thì đuối sức bởi không có lực lượng hậubị thế chỗ.

Ngay cả Barca, đạtđược đến thành công trên đỉnh thế giới bằng những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạoLa Masia của mình, giờ cũng đang chơi vơi vì không dám thử nghiệm những cầu thủtrẻ vì áp lực thành tích.

Điều người hâm mộ Man United lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật - Ảnh 4.

Phía sau thành công sẽ là khoảng trống mênh mông?

Rất có thể,Mourinho sẽ thành công cùng Man United ở mùa giải này, với những Ibrahimovic,Pogba, Mkhitaryan và có thể là cả Bonucci và một vài ngôi sao khác, nhưng nhữngmùa giải tới sẽ ra sao, khi đến lượt những cầu thủ trẻ quay lưng với chính Old Trafford?

Không CLB nào có đủtiềm lực tài chính để tậu cho mình một đội hình toàn sao. Người ta đã từng lo sợChelsea, rồi sau đó là Man City làm được điều đó, nhưng chẳng ai làm được cả.Bóng đá còn là bài toán kinh doanh, chứ không chỉ đơn thuần là đổ tiền vào làcó được thành công.

Nhất là ở PremierLeague, với lối chơi thiên về tốc độ và thể lực là sự bào mòn khủng khiếp đối vớinhững cầu thủ ngôi sao, nhất là những ngôi sao đã luống tuổi như Ibrahimovic hayMkhitaryan. Ngay từ bây giờ, người ta đã thấy sau lưng Mourinho là một khoảngtrống mênh mông và đáng sợ. 

Màn trình diễn ấn tượng của Fosu-Mensah trong màu áo Man United mùa giải trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại