Sư đoàn

"Đội quân tí hon" khiến sư đoàn xe tăng của Hiler "thất bại muối mặt"

"Đội quân tí hon" khiến sư đoàn xe tăng của Hiler "thất bại muối mặt"

Quân Sự 2021-02-06T08:15:51

Trùm phát xít Adolf Hitler cũng thừa nhận những sinh vật nhỏ bé này đã gây ra sự thất bại cho sư đoàn xe tăng 22 trong cuộc chiến ở Stalingrad.

Quân đội Nga như ‘hổ mọc thêm cánh’ với ‘Quỷ sa tăng 2’ Sarmat

Quân đội Nga như ‘hổ mọc thêm cánh’ với ‘Quỷ sa tăng 2’ Sarmat

Quân Sự 2020-12-22T21:14:00

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ sở hữu tên lửa mới với sức công phá được cho là mạnh nhất thế giới, hiện chưa có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể ngăn chặn.

Hé lộ tình trạng thê thảm của sư đoàn Israel sẽ tham chiến đầu tiên nếu nổ ra chiến tranh

Hé lộ tình trạng thê thảm của sư đoàn Israel sẽ tham chiến đầu tiên nếu nổ ra chiến tranh

Quân Sự 2020-01-21T11:26:00

Kết quả điều tra làm dấy lên nhiều câu hỏi nghiêm trọng liên quan tới mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng lục quân IDF trong chiến tranh.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Cơ cấu tổ chức của Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Cơ cấu tổ chức của Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam

Quân Sự 2019-11-28T10:19:15

Lục quân bao gồm 7 quân khu (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; 4 quân đoàn (1, 2, 3, 4); 6 binh chủng (Đặc công, pháo binh, Tăng – Thiết giáp, Công binh, Thông tin liên lạc, Hóa học).

"Sư đoàn" đặc biệt trong trận giải vây Leningrad

"Sư đoàn" đặc biệt trong trận giải vây Leningrad

Quân Sự 2019-01-26T20:44:00

Vào ngày 27-1-1944, Hồng quân Liên Xô chấm dứt cuộc bao vây kéo dài gần 900 ngày của phát xít Đức ở thành phố Leningrad, cũng là cuộc bao vây kéo dài nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị "bắt sống" cùng nhiều xe tăng, thiết giáp

QĐ Nga rút chạy thảm hại, 1 trung đoàn BBCG bị "bắt sống" cùng nhiều xe tăng, thiết giáp

Quân Sự 2018-10-18T07:22:00

Tình hình ở Ngoại Kavkaz càng tồi tệ hơn, thì việc buôn bán vũ khí của Nga càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt vớ bẫm là các tướng lĩnh ở Moskva.

Sư đoàn Không quân 372 diễn tập động viên thời chiến

Sư đoàn Không quân 372 diễn tập động viên thời chiến
Quân Sự 2018-07-31T22:40:00

Sư đoàn Không quân 372 vừa tiến hành diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên hai cấp về động viên thời chiến,

Em trai tổng thống Syria được phong sư trưởng sư đoàn tinh nhuệ

Em trai tổng thống Syria được phong sư trưởng sư đoàn tinh nhuệ

Quân Sự 2018-04-27T09:37:00

Thiếu tướng Maher Al-Assad (em trai tổng thống Bashar Al- Assad) đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm làm Tư lệnh trưởng Sư đoàn Cơ giới 4 quân đội Syria.

Đặc nhiệm Nga xung trận xóa sổ tiền đồn phiến quân Syria

Đặc nhiệm Nga xung trận xóa sổ tiền đồn phiến quân Syria

Quân Sự 2017-05-02T20:14:00

Truyền thông quân đội Syria đăng tải một video ghi lại cảnh lực lượng đặc nhiệm Nga “tiểu đoàn Turan” tấn công tiêu diệt gọn một tiền đồn của lực lượng Hay'at Tahrir Al-Sham, liên minh thánh chiến Hồi giáo cực đoan Syria do lực lượng Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) dẫn đầu.

Sư đoàn Không quân 371: Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Sư đoàn Không quân 371: Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Quân Sự 2017-03-20T09:30:00

Trước yêu cầu phát triển của Quân đội, Quân chủng, để đáp ứng nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 24/3/1967, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Không quân mang phiên hiệu công khai là F371. Sư đoàn trực tiếp quản lý 7 sân bay, 64 phi công tiêm kích MiG các loại cùng với hơn 1.600 thợ máy.

Nga vừa thành lập "sư đoàn đa nhiệm đặc biệt" gần Thủ đô Moscow để làm gì?

Nga vừa thành lập "sư đoàn đa nhiệm đặc biệt" gần Thủ đô Moscow để làm gì?

Quân Sự 2017-02-28T19:15:00

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một căn cứ sân bay gần Thủ đô Moscow đã được chuyển đổi thành một sư đoàn không quân đa nhiệm đặc biệt để vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị.

Sư đoàn "Cận vệ đỏ" trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12/1972

Sư đoàn "Cận vệ đỏ" trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12/1972

Quân Sự 2016-12-26T19:45:00

Cuối tháng 5/1972, tôi được lệnh của Quân chủng rời chiến trường Quảng Bình cấp tốc ra Hà Nội nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh Sư đoàn 361.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại