Sư đoàn Phòng không 367

Xây dựng "ô phòng không" vững chắc, bảo vệ TP. HCM: Trận địa tên lửa của lòng dân Sài Gòn

Xây dựng "ô phòng không" vững chắc, bảo vệ TP. HCM: Trận địa tên lửa của lòng dân Sài Gòn

Quân Sự 2022-05-31T11:03:00

Nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với Đại tá Đỗ Hữu Tín - nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không 367.

Chiến tranh biên giới 1979: Tên lửa hiện đại nhất Việt Nam lên biên giới, sẵn sàng bắn rơi máy bay Trung Quốc

Chiến tranh biên giới 1979: Tên lửa hiện đại nhất Việt Nam lên biên giới, sẵn sàng bắn rơi máy bay Trung Quốc

Quân Sự 2019-02-14T07:30:00

Quân chủng giao nhiệm vụ cho Trung đoàn tên lửa 276 đưa toàn bộ lực lượng lên chiến đấu tại biên giới QK 1 đánh KQ Trung Quốc, bắn rơi máy bay và bắt sống phi công trên đất VN.

Diễn tập các đơn vị tên lửa S-300PMU1

Diễn tập các đơn vị tên lửa S-300PMU1

Quân Sự 2017-11-08T13:46:00

Sáng 7-11, tại Đồng Nai, Quân chủng Phòng không - Không quân đã khai mạc diễn tập chỉ huy, tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ có thực binh và hội thao tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 năm 2017. Tham dự diễn tập có các kíp chiến đấu thuộc Sư đoàn Phòng không 361 và Sư đoàn Phòng không 367.

[VIDEO] Tên lửa S-300 PMU1 của Việt Nam diễn tập

[VIDEO] Tên lửa S-300 PMU1 của Việt Nam diễn tập

Quân Sự 2014-10-29T15:00:00

S-300 PMU1 mà Việt Nam đang sở hữu chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại