Sự chịu chơi của tỷ phú Trung Quốc sắp thâu tóm Aston Villa

Kim Thiền |

Ngay sau khi "nhận án" xuống hạng, xung quanh CLB Aston Villa đã rộ tin đồn ông chủ Randy Lerner rao bán CLB. Và người mua là một tên tuổi đến từ châu Á.

Thực ra thì các nhà đầu tư châu Á đã quan tâm đến Aston Villa từ năm ngoái, nhưng quá trình đàm phán không đi đến kết quả cuối cùng.

Mới đây, theo những nguồn tin từ chính nội bộ Aston Villa, ngày CLB chuyển chủ không còn xa, với sự tiếp quản của cái tên tuy xa lạ, nhưng những thông tin về sự chịu chơi, chịu chi của nhà đầu tư này hẳn khiến các fan của Aston Villa vui mừng.

Cái tên đang được nhắc đến ở Aston Villa chính là tỷ phú người Trung Quốc Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm) - Chủ tịch tập đoàn Wanda.

Một trung những trung tâm mua sắm của Wanda ở Trung Quốc.
Một trung những trung tâm mua sắm của Wanda ở Trung Quốc.

Đầu năm nay, theo công bố của tạp chí Forbes, tỷ phú Vương Kiến Lâm chính thức gia nhập top 20 người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính trị giá 19 tỷ bảng, đồng thời trở thành người giàu nhất châu Á.

Giàu là một chuyện, nhưng chuyện chịu chơi, chịu chi của tỷ phú này mới là điều khiến các cổ động viên Aston Villa "phát sốt". Vậy Vương Kiến Lâm đã làm gì với khối tài sản không tưởng của mình?

- Bốn tháng trước, tỷ phú này mua một ngôi nhà ở Kensington (London) với giá chỉ... 80 triệu bảng Anh. Nên nhớ, cung điện Beckingham của vợ chồng nhà Beck - Vic được bán với giá chỉ 12 triệu bảng Anh.


Ngôi nhà số 15A nằm trong quần thể khu siêu sang Kensington Place Gardens ở London trị giá 80 triệu bảng Anh của ông Vương Kiến Lâm.

Ngôi nhà số 15A nằm trong quần thể khu siêu sang Kensington Place Gardens ở London trị giá 80 triệu bảng Anh của ông Vương Kiến Lâm.

- Số tiền quyên góp làm từ thiện của Vương Kiến Lâm đến nay được ước tính khoảng 131 triệu bảng.

- Ông đã từng chi tiền để khôi phục nguyên một ngôi cổ tự ở Nam Kinh.

- Tỷ phú này cũng là người từng chi 133.000 bảng để khôi phục đài phun nước Electric Fountain ở Beverley Hills (Mỹ).

- Người ta tự hỏi, liệu có phải tình yêu với việc khôi phục các di tích có giá trị lịch sử là lý do lớn nhất để tỷ phú này mua lại Aston Villa?

- Ông từng là chỉ huy trung đoàn của Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa có thâm niên 17 năm quân ngũ.

- Năm 2015, Vương Kiến Lâm đã mua thành công 20% cổ phần của CLB Atletico Madrid.

Tỷ phú giàu nhất châu Á trong buổi ký kết với Atletico Madrid.
Tỷ phú giàu nhất châu Á trong buổi ký kết với Atletico Madrid.

- Tỷ phú này là Người sáng lập, Chủ tịch, đồng thời là Giám đốc điều hành của Wanda Đại Liên Group.

- Khối tài sản của tỷ phú này bao gồm 21,57 triệu mét vuông bất động sản, 134 trung tâm mua sắm Wanda, 82 khách sạn hạng sang, 213 rạp chiếu phim, 99 cửa hàng cùng 54 trung tâm karaoke lớn ở Trung Quốc.

Wanda Đại Liên Group cũng là chủ sở hữu của nhà hát lớn nhất thế giới AMC sau khi mua lại nhà hát tọa lạc tại Mỹ này với giá 1.73 tỷ bảng.

- Trong hoạt động kinh doanh, ông Vương Kiến Lâm được mô tả là người có tham vọng của Napoleon, và nổi tiếng về "kỷ luật sắt" trong môi trường làm việc.

Ở Wanda Đại Liên Group, các nhân viên sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm quy tắc về trang phục cực kỳ khắt khe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại