Su-57 của Nga có khả năng mới này mà F-35 không có

Anh Tuấn (lược dịch) |

Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal hiện đại. Thông tin này đã được một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga tiết lộ.

Khả năng trang bị tên lửa siêu thanh trên Su-57 đã từng được ông Boris Obnosov, giám đốc điều hành của Tập đoàn Tên lửa Chiến lược Nga (KTRV) nhắc đến.

“Chúng ta có thể mong đợi rằng loại vũ khí này sẽ xuất hiện trên các máy bay chiến đấu mới trong một thập kỷ tới. Tất cả những loại vũ khí cần thiết sẽ được trang bị trên tiêm kích Su-57, trong đó có tên lửa siêu thanh”.

Đã có những đồn đoán về những khó khăn trong việc trang bị tên lửa Kinzhal lên máy bay Su-57 và liệu tên lửa này có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bí mật của máy bay hay không.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bất ký tuyên bố xác nhận nào về loại vũ khí này, song đây cũng có thể coi là một dấu hiệu cho thấy niềm tin rất lớn của điện Kremlin đối với dự án máy bay Su-57 trong bối cảnh máy bay vẫn chưa thể được trang bị động cơ phản lực mới nhất.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal là một loại tên lửa siêu thanh có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào đầu năm 2018.

”Tên lửa này có tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh gấp 10 lần, có thể điều hướng trong bất kỳ giai đoạn nào sau khi phóng đi và điều này cho phép nó có thể vượt qua các hệ thống phòng không hiện có, và tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường để tập kích mục tiêu trong tầm bắn hơn 2.000 km”, ông nói.

Không có gì ngạc nhiên khi Không quân Nga tiếp tục tìm nhiều cách khác nhau để kết hợp công nghệ tên lửa mới nhất của mình với loại máy bay hiện đại nhất mà nước này đang sản xuất. Một máy bay tàng hình thế hệ thứ năm mang tên lửa siêu thanh có thể mang lại nhiều lợi ích trong chiến đấu và biến quân đội Nga trở nên lợi hại hơn.

Dù vậy, vấn đề chi phí phát triển loại tên lửa này có thể sẽ càng khiến dự án Su-57 trở nên đắt đỏ hơn.

Tên lửa Kinzhal đã được thử nghiệm lần đầu tiên trên một máy bay chiến đấu MiG-31K, một phiên bản đặc biệt của dòng phi cơ MiG-31.

Cùng lúc đó, máy bay ném bom Tu-22M3 cũng đã được cải tạo để có thể mang theo 4 tên lửa Kinzhal. Giờ đây, các nhà sản xuất đang tìm cách cải tiến tên lửa Kh-47M2 để nó có thể được dùng trên Su-57.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại