Su-35 sẽ là máy bay chiến đấu cuối cùng Trung Quốc mua từ Nga?

Thiên Minh |

Phía Nga cho rằng một khi J-20 được đưa vào trang bị trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc thì "Su-35 sẽ sớm mất đi giá trị của nó trên thị trường này".

Ngày 25/12, Trung Quốc đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Su-35 đầu tiên từ Nga, theo thỏa thuận cung cấp tổng cộng 24 chiếc giữa hai nước.

Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng cung cấp 24 máy bay chiến đấu Su-35 trong năm 2015, trị giá 2 tỷ USD.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4++, 2 động cơ và có khả năng cơ động cao với tốc độ tối đa 2.500km/h. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng tiêm kích đa nhiệm Su-27 và lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng quốc tế tại triển lãm hàng không Paris năm 2013.

Trong thời gian chờ đợi tiêm kích tàng hình thế hệ 5 PAK-FA được đưa vào sản xuất, Su-35 sẽ là đảm nhiệm vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không của quân đội Nga.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, quân đội Trung Quốc gần đây đã ra mắt tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 do nước này "tự thiết kế".

Tất nhiên, thỏa thuận cung cấp Su-35 cho Trung Quốc là kết quả của mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng một khi J-20 được đưa vào trang bị trong các lực lượng vũ trang Trung Quốc thì "Su-35 sẽ sớm mất đi giá trị của nó trên thị trường này".

Bắc Kinh đã trình diễn 2 chiếc J-20 tại triển lãm hàng không Zhuhai hồi đầu tháng 11. Đây là mẫu máy bay do Tập đoàn hàng không vũ trụ Thành Đô phát triển và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu năm 2011.

Su-35 sẽ là máy bay chiến đấu cuối cùng Trung Quốc mua từ Nga? - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình J-20 tại triển lãm hàng không Zhuhai 2016

Theo Tư lệnh Không quân Trung Quốc Ma Xiaotian, Trung Quốc sẽ không chào bán J-20 trên thị trường quốc tế.

Mặc dù thông số kỹ thuật chi tiết của J-20 vẫn được giữ bí mật nhưng hình dạng của nó được thiết kế để có được khả năng tàng hình như tiêm kích thế hệ 5 F-22 (Mỹ) và PAK FA (Nga).

Một số chuyên gia nghi ngờ, lý do khiến Trung Quốc mua Su-35 là vì muốn có động cơ AL-117S của Nga.

Trung Quốc đã dồn nhiều nỗ lực để phát triển động cơ phản lực WS-10, tương tự như động cơ của Su-35 nhưng loại động cơ này vẫn kém hiệu quả hơn mẫu AL-117S do Nga sản xuất.

Nếu các kỹ sư Trung Quốc sao chép thành công công nghệ Nga thì họ sẽ có thể thu hẹp khoảng cách công nghệ với Nga và phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại