Su-30SM Hải quân Nga đột ngột có mặt ở Khmeimim: Sẵn sàng hủy diệt tàu sân bay Mỹ?

Bình Nguyên |

Một biên đội tiêm kích Su-30SM của Không quân Hải quân Nga đã sang Syria và triển khai ở Khmeimim. Đây là lần đầu tiên các chiến đấu cơ hiện đại này làm nhiệm vụ ở nước ngoài.

Lần đầu tiên trong lịch sử Su-30SM Hải quân Nga tham chiến ở Syria

Tiêm kích Su-30SM phiên bản dành cho Hải quân Nga được thiết kế để làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, khống chế bầu trời đồng thời chúng có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, mặt nước bằng các loại vũ khí có điều khiển chính xác như tên lửa diệt hạm, tên lửa không đối đất, bom thông minh điều khiển bằng laser - quang truyền hình.

Với sự xuất hiện ở Khmeimim, đây là lần đầu tiên Không quân Hải quân Nga triển khai tiêm kích Su-30SM tham chiến ở Syria.

Nhiệm vụ của chúng có thể là tham gia hỗ trợ hỏa lực mặt đất, yểm trợ cho Quân đội Syria cùng đồng minh tấn công các nhóm khủng bố và phiến quân đối lập, đồng thời sẵn sàng đánh các mục tiêu trên biển như tàu chiến, tàu sân bay của các "nước lạ", một khi lực lượng Nga đồn trú tại Syria bị tấn công hoặc bị đe dọa tấn công.

Có ít nhất 2 chiếc tiêm kích Su-30SM của Không quân Hải quân Nga với màu xám đặc trưng đã được nhìn thấy và bị chụp ảnh ở Khmeimim, Syria khi một đoàn phóng viên tới thăm căn cứ sân bay đặc biệt quan trọng này hôm 21-22/04/2018.

Tiếp đó, trong Lễ Duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 09/05/2018 do các lực lượng vũ trang Nga tổ chức ở căn cứ không quân Khmeimim (diễn ra đồng thời với Sự kiện chính ở Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow), người ta lại thấy 1 chiếc Su-30SM tương tự tham gia sự kiện này.

Cả ảnh lần video của kênh truyền hình RT tường thuật về buổi lễ đều xác nhận Su-30SM của Không quân Hải quân Nga tham gia duyệt binh ở vị trí trang trọng nhất. Phải chăng Nga đã cố tình "khoe" rằng một lực lượng hoàn toàn mới đã sẵng sàng tham chiến ở Syria, các đối thủ hãy coi chừng.

Su-30SM Hải quân Nga đột ngột có mặt ở Khmeimim: Sẵn sàng hủy diệt tàu sân bay Mỹ? - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-30SM phiên bản đánh biển (bên trái) của Không quân Hải quân Nga xuất hiện trong Lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng Phát xít tại căn cứ sân bay Khmeimim.

Có bao nhiêu chiếc Su-30SM đã tới Syria, nhiệm vụ là gì?

Theo Tuần báo quốc phòng Jane's (Anh) thì 6 ngày trước đó (khoảng ngày 03/05/2018), trong một bức ảnh chụp từ vệ tinh thương mại thông thường, người ta cũng quan sát được rất rõ có 6 chiếc tiêm kích với đôi cánh "vịt" đặc trưng đang có mặt ở căn cứ đầu não của Không quân Nga ở Syria.

Hiện nay Nga vẫn chưa chính thức tuyên bố đã triển khai Su-30SM phiên bản hải quân ở Syria, nhưng có lẽ chúng đã thực sự xuất hiện ở đây kể từ tháng 3/2018 khi mạng xã hội lan truyền bức ảnh về sự xuất hiện của 1 chiếc tiêm kích Su-30SM màu xám của Không quân Hải quân Nga ở Khmeimim.

Trước đó, trong các bức ảnh chụp từ những vệ tinh vốn liên tục quét qua bầu trời khu vực này, chưa hề thấy bất cứ chiếc máy bay tương tự nào bị lọt vào ống kính của những phương tiện trinh sát đường không tối tân này.

Mặc dù Su-30SM là là loại tiêm kích đa năng, nhưng trong bức ảnh chụp ở Syria, dường như nó đang làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, bảo vệ bầu trời khi mang cấu hình vũ khí gồm toàn tên lửa không đối không, hỗn hợp giữa loại tên lửa tầm trung - xa Vympel NPO R-77 sử dụng đầu dò radar chủ động và tên lửa tầm ngắn Vympel R-73.

Nhiều khả năng các máy bay Su-30SM của Hải quân Nga sẽ có nhiệm vụ tương tự như Su-30SM của Không quân Nga là xuất kích hộ tống những biên đội máy bay ném bom Su-24, Su-25, thậm chí là cả Su-34 và chúng cũng có thể trực tiếp tham gia tấn công các mục tiêu mặt đất.

Chưa rõ là Su-30SM của Hải quân và Không quân Nga có bay chung theo đội hình hỗn hợp hay là bay riêng rẽ, nhưng rõ ràng dường như Nga đã tăng cường tới đây những lực lượng mạnh, tinh nhuệ và hiện đại nhất từ trước đến nay, nhất là sau khi có tin gần đây Nga đã triển khai một nhóm gồm 12 chiếc tiêm kích Su-35 tới chiến đấu ở Syria.

Các máy bay Su-30SM này triển khai ở Syria dường như thuộc biên chế của Trung đoàn không quân tấn công hải quân độc lập số 43 đồn trú tại căn cứ sân bay Saki ở bán đảo Crimea. Trung đoàn này nằm trong đội hình Hạm đội Biển Đen đóng quân tại căn cứ Sevastopol, chịu trách nhiệm chiến đấu trên hướng biển Địa Trung Hải.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với Không quân thì Không quân Hải quân Nga cũng được triển khai chiến đấu ở Syria nhằm đối phó và sẵn sàng đánh bại những đòn tấn công của các thế lực thù địch, đồng thời qua đó rèn luyện, nâng cao trình độ phi công và từ những kinh nghiệm thu được ở chiến trường này, các chiến thuật sử dụng sẽ được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi.

Nga duyệt binh ở Syria, có tiêm kích Su-30SM của Không quân Hải quân Nga tham dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại